Thủ thành Nhật Bản nói gì về hàng công của đội tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
Thủ môn Shuichi Gonda đánh giá cao ĐT Việt Nam
Thủ môn Shuichi Gonda đánh giá cao ĐT Việt Nam
TPO - Thủ môn đội tuyển Nhật Bản Shuichi Gonda cho biết trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình sẽ là thách thức không hề nhỏ với "Samurai xanh".

Thủ môn Shuichi Gonda là người bắt chính trong cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019. Khi đó, "Samurai xanh" đã giành chiến thắng 1-0, nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Risu Doan ở phút 57.

"Chúng tôi đã từng là đối thủ của nhau tại Asian Cup 2019. Cầu thủ Việt Nam không có hình thể cao lớn, nhưng bù lại họ nhanh nhẹn và di chuyển tốt. Không giống những gì hình dung, họ khiến tôi có ấn tượng khó quên. Đội bóng của HLV Park Hang-seo cho tôi có cảm giác màn đối đầu trở nên đặc biệt nhất ở giải đấu”, Gonda chia sẻ trên tờ Nikkan Sports.

Gonda nằm trong nhóm 5 tuyển thủ Nhật Bản đầu tiên đến Hà Nội ngày 7/11. Thủ môn này cho biết trận đấu với đội bóng của HLV Park Hang-seo sắp tới không hề là dễ dàng.

“Trận đấu trên sân Mỹ Đình sắp tới chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngay từ khi xuống sân bay, tôi đã cảm nhận được tình yêu bóng đá của người Việt Nam. Tôi biết người Việt Nam rất mê bóng đá, sự cổ vũ của họ đối với đội tuyển là rất lớn”, thủ môn 32 tuổi nói về lợi thế của ĐT Việt Nam.

Thủ thành Nhật Bản nói gì về hàng công của đội tuyển Việt Nam? ảnh 1

Nhật Bản từng đánh bại Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019

Đánh giá về đối thủ, Gonda nói: “Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam ở thứ hạng 98 thế giới, còn chúng tôi cao hơn ở vị trí 28 thế giới. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam sẽ không chơi phòng ngự suốt 90 phút. Thường thì những đội bóng yếu thế hơn sẽ hay chơi tử thủ để giữ tỷ số hòa, nhưng ĐT Việt Nam thì khác. Tại Asian Cup 2019, họ không đá tiêu cực như vậy trước chúng tôi. Không phải đội nào cũng cần tỷ số hòa. Vì thế, chúng tôi phải tập trung cho trận đấu này”.

Thủ môn Suichi Gonda hiện đang khoác áo đội bóng trong nước Shimizu S-Pulse, theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Portimonense của Bồ Đào Nha. Anh là thủ thành có nhiều kinh nghiệm với 26 lần khoác áo ĐT Nhật Bản.

Cuộc đối đầu ĐT giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 11/11. Đây là trận đấu mà sân Mỹ Đình được mở cửa đón 12.000 khán giả.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.