Tiêm kích Nga ném bom phá băng giúp dân chống lụt

Tiêm kích Nga ném bom phá băng giúp dân chống lụt
Tiêm kích bom Su-34 lần đầu tiên được quân đội Nga sử dụng để thực hiện sứ mệnh cứu trợ thiên tai.

Hai tiêm kích bom Su-34 của không quân Nga đã được điều động thực hiện nhiệm vụ ném bom phá các tảng băng trôi trên sông Sukhona, thủ phạm gây nên trận lụt mùa xuân nghiêm trọng ở vùng Arkhangelsk và Vologda ở tây bắc nước Nga, Sputnik ngày 18/4 đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết sau khi hàng trăm người dân tỉnh Vologda đã phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt, không quân Nga đã lên kế hoạch tăng cường thêm các máy bay Su-34 để nhanh chóng phá hết băng đang tắc nghẽn trên sông.

"Các máy bay không hề tiếc bom để giải cứu người dân các tỉnh ven sông Sukhona. Tuy nhiên chỉ hai chiếc Su-34 là chưa đủ. Chúng tôi đã quyết định tăng cường thêm máy bay cũng như gửi thêm 2000 binh sĩ và 600 xe đặc chủng để ứng cứu", ông Shoigu khẳng định.

Tiêm kích Nga ném bom phá băng giúp dân chống lụt ảnh 1

Vùng Arkhangelsk nằm ở phía tây bắc nước Nga. Đồ họa: Russialessons.

Thông thường, cứ đến mùa xuân, người dân các tỉnh ven sông của nước Nga lại đón nhận trận lụt do các tảng băng trôi chưa tan hết bị nghẽn lại trên sông và gây ngập. Năm nay số lượng băng chưa tan trên sông Sukhona là rất lớn, khiến tình trạng ngập úng trở nên đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh ven con sông này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.