Thuyền trưởng Hải quân Ý bán tài liệu mật của NATO cho Nga với giá 5.000 Euro

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Thuyền trưởng Hải quân Ý Walter Biot (54 tuổi) bị bắt hôm thứ Ba, 30/3, tại một bãi đậu xe ở Rome sau khi bị bắt quả tang trao tài liệu của một tùy viên quân sự Nga để đổi lấy 5.000 Euro (tương đương khoảng 135 triệu đồng).

Trong quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ một thẻ nhớ chứa 181 bức ảnh được xếp hạng tuyệt mật, 9 bức ảnh được xếp hạng tối mật và 47 tài liệu mật của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Luật sư Roberto De Vita của Biot cho biết thân chủ thừa nhận chuyển thông tin cho Nga, nhưng phủ nhận việc làm rò rỉ tài liệu mật.

Luật sư khẳng định Biot không bị định hướng về mặt tư tưởng, và không nghĩ rằng các tài liệu mà mình trao cho quân nhân Nga “có thể khiến Ý hoặc các quốc gia khác gặp rủi ro”.

Biot xuất hiện tại tòa lần đầu hôm thứ Năm, nhưng từ chối lên tiếng. “Ông ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ”, luật sư Roberto De Vita nói với phóng viên.

Ý, vốn có truyền thống có quan hệ tốt với Moscow hơn nhiều quốc gia phương Tây khác, đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga để trả đũa và tố cáo vụ gián điệp là một "hành động thù địch".

Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ lấy làm tiếc về vụ trục xuất, nhưng chúng không đe dọa đến quan hệ song phương.

Luật sư của Biot cho biết thân chủ của ông có bốn người con, trong đó một người bị bệnh nặng và cần được chăm sóc đặc biệt.

“Tôi đã phạm sai lầm, nhưng tôi đã làm điều đó cho gia đình mình. Tôi từng rất yếu đuối. Tôi đã có một món nợ mà tôi không thể trả được ”, De Vita dẫn lời Biot.

Biot hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù ở Rome, và bị từ chối khi xin được tại ngoại.

Biot phải đối mặt với mức án tối thiểu 15 năm tù nếu bị kết tội gián điệp quân sự.

Biot vốn là thuyền trưởng tàu khu trục nhỏ của Hải quân Ý, và bắt đầu làm công việc bàn giấy từ năm 2010. Trước khi bị bắt, Biot làm việc tại Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ xây dựng chính sách an ninh quốc gia.

Trong khi Biot đang tiếp tục bị tạm giữ, thì nam quân nhân Nga bị bắt hôm thứ Ba đã rời khỏi Rome cùng một đồng nghiệp tại đại sứ quán. Vì là nhân viên ngoại giao, người này sẽ bị trục xuất trở về Nga để xét xử.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.