Thùy Tiên nói về vụ kiện 1,5 tỷ đồng: 'Tôi sợ hãi không dám lên tiếng'

TPO - Trả lời Tiền Phong, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết cô không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Thùy Trang. Cô muốn lên tiếng dù biết điều này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Ngày 5/11, trao đổi với Báo Tiền Phong, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết cô đã ký vào tờ giấy nợ 1,5 tỷ đồng từ phía bà Thùy Trang. Song, cô nói không nhận bất kỳ khoản tiền hay hỗ trợ nào.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 nói rằng hiện tại với cô thắng thua không còn quan trọng. Cô tin tưởng và tuân thủ pháp luật. Điều quan trọng là cô dám nói ra sự thật, dù điều đó khiến sự nghiệp của một hoa hậu gặp rủi ro.

Thùy Tiên nói về vụ kiện 1,5 tỷ đồng: 'Tôi sợ hãi không dám lên tiếng' ảnh 1

Thùy Tiên chia sẻ chuyện xé giấy nợ từ 4 năm trước.

- Câu chuyện chị kiện bà Thùy Trang và bà Thùy Trang kiện lại chị đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Phát ngôn của chị về vụ việc này?

- Năm 2017, bà Trang là người chủ động liên lạc giúp đỡ tôi. Bà nói rằng tôi được ban tổ chức Hoa khôi Nam bộ đánh giá là người tiềm năng. Vì vậy tôi phải đầu tư để thắng giải. Bà Trang hứa hỗ trợ tôi, đó là lý do xuất hiện tờ giấy nợ 1,5 tỷ đồng.

Nhưng sau một thời gian, tôi không được hỗ trợ bất kỳ thứ gì. Lúc đó tôi nhận ra mình bị gài.

Đây là lần đầu tôi nói câu chuyện này. Tôi biết đây là bước đi khiến sự nghiệp của tôi gặp rủi ro, nhưng nó không phải là nước đi sai. Trước giờ, tôi không dám làm đến cùng vì tôi biết mình có sai, có điểm bất lợi. Tôi cũng sợ thua. Nhưng ngày hôm nay tôi nhận ra thắng thua không quan trọng nữa, tôi chỉ muốn nói ra sự thật.

Ban đầu, bà Thùy Trang nói giúp đỡ, đầu tư cho tôi đi thi. Sau này, tôi phát hiện bà không hỗ trợ tôi bất cứ thứ gì, kể cả váy áo. Tất cả đều đến từ ban tổ chức. Tôi đã gặp trực tiếp ban tổ chức, họ có giấy xác nhận không nhận bất cứ khoản nào từ bà Trang hay từ tôi. Ngay cả việc tôi nhận được giải á khôi hoàn toàn là tự nhiên, không có tác động từ bà Thùy Trang.

Hoa khôi Nam bộ là cuộc thi đầu tôi tham gia. Lúc đó tôi khoảng 18-19 tuổi và không có sự hướng dẫn từ gia đình. Đó cũng là cái sai của tôi. Tôi mong câu chuyện này cảnh tỉnh các bạn trẻ nên chia sẻ với gia đình nhiều hơn. Tuổi trẻ chưa nhận thức được đúng sai.

Không ai mong muốn vướng vào kiện tụng. Nhưng giờ đây, thắng thua với tôi không còn quan trọng nữa. Điều tôi cần nhất là tôi phải giãi bày sự thật.

Thùy Tiên nói về vụ kiện 1,5 tỷ đồng: 'Tôi sợ hãi không dám lên tiếng' ảnh 2Thùy Tiên nói về vụ kiện 1,5 tỷ đồng: 'Tôi sợ hãi không dám lên tiếng' ảnh 3

Thùy Tiên bị bà Đặng Thùy Trang kiện trước thềm kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

- Chị nghĩ khả năng thắng thua của mình về vụ kiện?

- Hiện tại, tôi chưa thể nói trước mình thắng hay thua. Điều này phải để luật sư lên tiếng. Nhiều năm qua, tôi sợ hãi nên không dám lên tiếng.

- Suốt 4 năm qua, có bao giờ chị liên lạc với bà Thùy Trang để giải quyết vụ việc?

- Trước khi xảy ra vụ việc xé giấy nợ, tôi có nhắn tin xin trả từng khoản tiền. Nhưng sau đợt đó, tôi nhận ra mình không nhận tiền thì tại sao phải làm điều đó. Tôi cũng không dám gặp vì sợ bị quay phim, chụp hình và bị hiểu theo hướng sai. Tôi nghĩ cứ để mọi chuyện diễn ra theo hướng tự nhiên.

- Chị có nghĩ đến phương án gặp riêng hòa giải?

- Ban đầu, công ty kêu tôi nhớ lại toàn bộ xem có nhận hỗ trợ gì từ họ hay không. Nếu có, công ty sẽ gửi cảm ơn họ. Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên, tôi thề không nhận bất kỳ đồng nào, nếu có tôi sẽ nói. Đây là sự thật. Tôi dám nói điều này và dám làm chứng.

Giờ đây, tôi không biết chứng minh điều này bằng cách nào vì không ai chứng kiến việc tôi có nhận tiền hay không. Tôi phải đặt trường hợp bản thân đối diện việc thua kiện. Nếu công lý thực thi, đó là niềm hạnh phúc vì tôi được giải oan. Còn nếu thua kiện, tôi tuân thủ theo pháp luật.

- Vì sao chị có hành động xé giấy nợ?

- Tôi xé giấy nợ vì thời điểm đó tôi nóng tính. Việc có xé tờ giấy nợ gốc hay không cũng không quan trọng nữa. Có hai thứ cần để tâm là tờ giấy nợ có tồn tại và tôi không hề nhận tiền. Tôi cũng không biết mình chứng minh việc không nhận tiền bằng cách nào. Bên bà Thùy Trang cũng phải chứng minh tôi nhận tiền. Luật sư và tòa án sẽ có cách riêng của họ.

Hiện tại, tôi chỉ lo lắng, nhưng cũng nghĩ rằng trong cái rủi sẽ có cái may. Sau khi ra tòa, mọi việc sẽ chấm dứt tại đây. Trong trường hợp xấu nhất, tôi hoàn toàn tuân thủ trước pháp luật.

Tính đến ngày 5/11, cả Thùy Tiên và bà Thùy Trang đều đệ đơn kiện đối phương ra tòa.

Ngày 3/11, TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ tranh chấp hợp đồng bà Đặng Thùy Trang kiện Hoa hậu Thùy Tiên bồi thường gần 2,4 tỷ đồng (trong đó có 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường). Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang yêu cầu Thùy Tiên xin lỗi công khai bà trên mặt báo.

Ngày 4/11, TAND quận Gò Vấp thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, chấm dứt hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang.

Theo đó, Thùy Tiên cho rằng bà Trang cố ý sử dụng hình ảnh cá nhân của cô, gắn ảnh cô đứng cạnh Lê Hoàng Long - người bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khởi tố tội Môi giới mại dâm. Điều đó khiến dư luận, công chúng hiểu nhầm cô có liên quan đến vụ việc đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của Thùy Tiên.

Tin liên quan