Thượng uý Trịnh Quốc Lượng và chặng đua quan trọng nhất cuộc đời

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hẹn hò, kết hôn và đón con trai đầu lòng với người xinh đẹp Ánh Đinh, chàng Thượng uý Quân đội Trịnh Quốc Lượng ví von rằng mình đã “hoàn thành chặng đua quan trọng nhất của cuộc đời”. Và điều đặc biệt, giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) chính là nơi đã xe duyên mối tình lãng mạn cho vận động viên (VĐV) nổi tiếng của điền kinh Việt Nam.

Chuyện tình của VĐV Trịnh Quốc Lượng (sinh năm 1996) và cô dược sĩ xinh đẹp Đinh Thị Ánh (1996) bắt đầu cách đây đúng một năm, vào thời điểm VĐV của đoàn Quân đội đang tập luyện chuẩn bị cho giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 - năm 2022 được tổ chức ở Côn Đảo. Là một VĐV chuyên nghiệp nổi tiếng, lại tích cực tham gia nhiều giải chạy phong trào, Lượng thường xuyên có những bài đăng chia sẻ kinh nghiệm, quá trình tập luyện cũng như các bài tập tới các runner ở các hội, nhóm chạy bộ trên Facebook. Cả hai bất ngờ tìm thấy nhau khi Lượng tình cờ trả lời bình luận của Ánh, vốn là một VĐV phong trào đam mê chạy bộ.

Trịnh Quốc Lượng sinh năm 1996, quê Bắc Giang và hiện thuộc biên chế của đoàn thể thao Bộ đội Biên phòng. Lượng bắt đầu tập điền kinh từ tháng 6/2011 và trưởng thành trong môi trường rèn luyện đầy kỷ luật của Quân đội. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Lượng đã gặt hái được khá nhiều thành công như: HCV 10.000m giải Vô địch trẻ Quốc gia 2015; HCB marathon Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018; HCB 5.000m và 10.000m giải Vô địch Quốc gia 2020; vô địch VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020, VPbank Hanoi Marathon 2022...Á quân 10.000m 3 năm liên tiếp (2017- 2019) và Nhất đồng đội 4 năm liên tiếp (2016- 2019) tại Tiền Phong Marathon.

“Chúng tôi thường xuyên nói chuyện, trao đổi qua lại, đều xung quanh chủ đề chạy bộ. Ánh là dược sĩ, có hiểu biết về chấn thương, cách điều trị cũng như tập luyện sao cho ít gặp rủi ro nhất. Từng nhiều lần gặp chấn thương, tôi cảm thấy mình đã gặp đúng người để chia sẻ”, Lượng nói về cơ duyên gặp người bạn đời của mình. “Cùng sở thích, mối quan tâm về chạy bộ nên chúng tôi nói chuyện hợp nhau, vui vẻ và thoải mái. Dần dần, khi đã thấu hiểu về nhau, chúng tôi quyết định gặp mặt trực tiếp ngoài đời”, VĐV sinh năm 1996 kể với Tiền Phong.

Thượng uý Trịnh Quốc Lượng và chặng đua quan trọng nhất cuộc đời ảnh 1

VĐV Trịnh Quốc Lượng và vợ luôn đồng hành cùng nhau ở các giải chạy

Ban đầu, cặp đôi dự kiến gặp nhau trên đường chạy ở Côn Đảo nhưng do bận việc đột xuất, Ánh không thể tham dự. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Tiền Phong Marathon 2022, Lượng cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa. Nghĩ là làm, anh hẹn gặp Ánh và lên kế hoạch thực hiện một quyết định mang tính bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Ngay khi đáp chuyến bay về tới Hà Nội, chàng Thượng úy Quân đội lập tức đi tìm mua một bó hoa hồng thật đẹp, sẵn sàng cho buổi gặp đầu tiên. Món quà đặc biệt cũng được anh chuẩn bị kỹ càng - tấm huy chương thấp thoáng hình dáng Côn Đảo, chiếc khăn rằn mang đậm nét văn hóa miền sông nước Nam bộ và chiếc áo thi đấu với ngôi sao vàng rực rỡ nằm trên ngực trái, những kỷ vật đáng nhớ trong bộ racekit của Tiền Phong Marathon 2022.

Buổi tối hôm đó, không còn khoác trên mình lễ phục nghiêm trang, Lượng mặc bộ đồ thể thao khoẻ khoắn “đúng chất” một runner, hồi hộp qua đón Ánh. Tại địa điểm hẹn hò lãng mạn trên tầng cao của toà tháp Keangnam, dưới ánh đèn lung linh, chàng Thượng úy Quân đội ngượng ngùng bày tỏ tình cảm với người bạn gái mà mình “thầm thương trộm nhớ”. Xúc động, hạnh phúc với món quà đặc biệt và lời tỏ tình dễ thương, Ánh gật đầu đồng ý. Một tháng sau, họ kết hôn trong niềm vui và sự chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên.

Cảm ơn Tiền Phong Marathon

Khoảng thời gian yêu nhau và sau đó về chung một nhà, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ tình cảm, hình ảnh ngọt ngào và lãng mạn bên nhau. Đôi vợ chồng trẻ đi đâu, làm gì cũng có nhau, động viên, giúp đỡ, song hành với nhau ở mọi giải chạy. Một năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh, chuyện tình của chàng Thượng úy Quân đội và cô dược sĩ xinh đẹp đã mang về “quả ngọt” là một bé trai kháu khỉnh - Trịnh Quốc Bảo - hiện đã hai tháng tuổi.

“Đều đam mê chạy bộ, chúng tôi tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Mọi người hay trêu chúng tôi yêu nhau và kết hôn “quá nhanh, quá nguy hiểm”. Thực ra, tôi nghĩ đó là thời điểm chín muồi. Tình yêu của chúng tôi đến một cách tự nhiên. Cả hai cùng chung sở thích, đam mê, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống nên đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân. “Biết ơn” là điều tôi muốn nói với Tiền Phong Marathon, bởi sợi dây định mệnh của chúng tôi bắt đầu từ đây”, Lượng chia sẻ.

Lượng cho biết, có gia đình, anh cảm thấy mình trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn, có ý chí nghị lực, quyết tâm hơn trong tập luyện, thi đấu cũng như ngoài cuộc sống. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 tổ chức ở Hà Nội vào tháng 12/2022, Lượng thi đấu xuất sắc và cùng với quán quân SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) giành 2 suất dự SEA Games 32 tại Campuchia. Sau khi bỏ lỡ kỳ Đại hội trên sân nhà vì chấn thương, VĐV của đoàn Quân đội hạnh phúc vì “giấc mơ SEA Games” đã trở thành hiện thực, tự hào khi đại diện cho Việt Nam tranh tài ở đấu trường khu vực.

Hiện tại, Trịnh Quốc Lượng đang cùng các thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia tập huấn tại Lai Châu, tích cực chuẩn bị cho Tiền Phong Marathon 2023, và hướng tới SEA Games 32. Với động lực và hậu phương vững chắc từ quê nhà, chàng Thượng úy Quân đội chắc chắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, quyết tâm giành thành tích cao ở giải đấu lâu đời nhất Việt Nam, làm “bàn đạp” trong hành trình chinh phục huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.