Thượng úy CSGT bị tông nguy kịch khi dừng xe vi phạm ở Sài Gòn

Thượng uý Trần Đức Trung đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Thượng uý Trần Đức Trung đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
TPO - Thấy thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu say xỉn, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy rồi tông trúng Thượng uý Trần Đức Trung.

Chiều 12/3, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, bệnh viện đang điều trị tích cực cho bệnh nhân Trần Đức Trung-chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT Bình Triệu, Phòng PC67, Công an TPHCM.

Anh Trung được chuyển từ bệnh viện 175 đến bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng vỡ xương hàm gò má 2 bên, gãy khối mũi, trán và gãy hở hai xương cẳng bên phải, chấn thương sọ não. Hiện bệnh nhân đang hôn mê, phải thở qua ống nội khí quản.

Trước đó, vào tối 11/3, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hành chính, phòng chống đua xe và kiểm tra nồng độ cồn trên đoạn quốc lộ 1A.

Đến khoảng 22h30, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển mô tô mang biển số 68X1-132.48 lưu thông theo hướng từ ngã tư An Sương đi Suối Tiên, có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy rồi tông trúng Thượng úy Trần Đức Trung.

Cú tông mạnh khiến anh Trung ngã ra đường và bị xe máy kéo lê một đoạn dài. Vụ việc khiến Thượng úy Trung bị thương rất nặng. Người điều khiển xe máy là H.L (SN 1995 ở Bình Thuận) cũng bị thương nhẹ.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG