Thương nhân viên quá lứa lỡ thì, sếp phó giám đốc 'giúp an ủi' và cái kết tanh bành, tan nát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhưng thôi, hôm nay tôi không muốn đề cập nhiều đến mối quan hệ vô đạo đức, vi phạm pháp luật của chồng chị mà muốn nêu ý kiến của mình trong việc hậu quả chồng chị để lại cho cô nhân viên quá lứa lỡ thì kia.

Đổ lỗi cho đối tác, vứt bỏ trách nhiệm khi vợ hoặc chồng phát hiện mình ngoại tình, đó là bài ca muôn thủa của những người có lối sống buông thả, có tính trăng hoa, ong bướm, thích hưởng thụ bản năng mà thiếu lòng tự trọng khi chuyện không hay bị phanh phui. Điều này cũng đúng với những gì đã xảy ra với chồng của chị phải không chị?

Nhưng thôi, hôm nay tôi không muốn đề cập nhiều đến mối quan hệ vô đạo đức, vi phạm pháp luật của chồng chị sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cặp bồ với nhân viên dưới quyền, đến khi có 'hậu quả' sếp phó giám đốc về năn nỉ nhờ vợ cứu, mà muốn nêu ý kiến của mình trong việc hậu quả chồng chị để lại cho cô nhân viên quá lứa lỡ thì kia.

Theo tôi, nếu chị còn yêu chồng, còn muốn níu giữ hạnh phúc gia đình, để con gái bé bỏng của chị được trưởng thành trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của bố mẹ thì chị cho chồng cơ hội sửa sai, sau khi đã có sự bàn bạc, thỏa thuận rõ ràng rành mạch, sòng phẳng giữa chị và chồng.

Tôi nói như vậy vì nếu không giải quyết dứt điểm với người tình khi chồng chị đang có con cùng cô ấy thì làm sao chị có thể sống cảnh chung chồng được? Vả lại luật pháp đâu có cho phép chuyện này xảy ra?

Do đó chị và chồng cùng gặp cô nhân viên kia để nghe nguyện vọng của cô ấy và có sự đền bù, cung cấp phù hợp để cô ấy bồi dưỡng, sinh nở và nuôi con. Tôi nghĩ người phụ nữ nếu được vợ chồng chị có thiện chí, đáp ứng thỏa đáng yêu cầu của cô ấy thì sẽ chấp nhận và cho qua chuyện vì thực tế cô ấy cũng là người gây ra lỗi. Mong vợ chồng chị tỉnh táo, sáng suốt để có quyết định đúng.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.