Thủ tướng trả lời cử tri về trách nhiệm liên quan đến thiếu hụt xăng dầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều vấn đề bức xúc như tình trạng thiếu hụt xăng dầu, thiếu thuốc, cán bộ công chức nghỉ việc… được cử tri TP Cần Thơ gửi đến Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều và quận Cái Răng sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.

Thủ tục hành chính còn nhiêu khê, nhất là trong lĩnh vực đất đai; tình trạng xăng dầu khan hiếm, thiếu thuốc, vật tư y tế, người bệnh phải mua bên ngoài rất tốn kém và không đảm bảo chất lượng; cán bộ công nhân viên chức, người lao động nghỉ việc nhiều… là những vấn đề được cử tri phản ánh đến Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng bào cử tri. Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung nhưng nước ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trong 10 tháng đầu năm 2022, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, xuất khẩu gạo tăng cả về lượng và giá trị…; đời sống, thu nhập nhân dân được nâng lên, hoạt động đối ngoại sôi động... Thủ tướng biểu dương TP Cần Thơ đã có đóng góp tích cực vào thành tích chung của cả nước.

Thủ tướng trả lời cử tri về trách nhiệm liên quan đến thiếu hụt xăng dầu ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Thời gian tới, Thủ tướng cho biết, xác định khó khăn, thách thức vẫn nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, nhiệm vụ vẫn phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo động lực cho tăng trưởng. Nhiệm kỳ này dành 470 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước, nhiệm vụ vì vậy cũng nặng nề hơn; phải đẩy nhanh đầu tư công, nhanh nhưng phải đảm bảo chất lượng; các chính sách phải phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Trả lời cử tri Dương Văn Bé (phường Lê Bình, quận Cái Răng) về tình trạng thiếu hụt xăng dầu thời gian qua, Thủ tướng cho biết, một trong những nguyên nhân là do chính sách chưa kịp thời trong khi sự biến động thị trường thì xảy ra rất nhanh. Chính phủ đã giao các bộ ngành rà soát lại chính sách, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Về trách nhiệm liên quan đến vấn đề này, theo Thủ tướng, có trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, của các bộ ngành và của các địa phương. Cần tìm ra được nguyên nhân, đánh giá được tình hình và có giải pháp khắc phục phù hợp.

“Quan trọng nhất là giải pháp, phải rà soát lại chính sách, cách tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; chủ động thay đổi khi tình hình thay đổi; huy động được nguồn lực phù hợp trong hợp tác công tư, đầu tư của nhà nước, ủng hộ của nhân dân… để khắc phục. Càng khó khăn, càng phức tạp thì càng phải đoàn kết, trên dưới một lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự vào cuộc của nhân dân, phải khắc phục dứt điểm” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng trả lời cử tri về trách nhiệm liên quan đến thiếu hụt xăng dầu ảnh 2

Cử tri Dương Văn Bé (quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Ảnh: Cảnh Kỳ

Về tình trạng thiếu thuốc thời gian qua theo phản ánh của cử tri Nguyễn Thị Phượng (quận Ninh Kiều), Thủ tướng cho biết, vừa qua Quốc hội cũng thảo luận sôi nổi, kỹ càng. Đại dịch COVID-19 xảy ra đã làm bộc lộ những điểm yếu. Nhân viên nghỉ việc hai năm qua tập trung vào hai ngành y tế và giáo dục. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đang xây dựng chính sách về nâng cao thu nhập cho nhân viên y tế dự phòng, rồi nâng lương cơ sở vào năm 2023. Cần tạo môi trường làm việc tốt hơn. Bộ Y tế phải làm nhiều việc như xây dựng, tính đúng tính đủ việc tự chủ; đảm bảo thuốc, vật tư y tế; sửa các chính sách liên quan…

Liên quan đến sự phát triển của vùng ĐBSCL, Thủ tướng cho biết, ĐBSCL có hai điểm nghẽn lớn là hạ tầng và nguồn nhân lực, cũng là nơi chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu. Bộ Chính trị, Chính phủ đã có nghị quyết, quy hoạch cho vùng, đồng thời dành 2 tỷ USD cho vùng ứng phó với biến đổi khí hậu. Hạ tầng giao thông cũng được đầu tư lớn hơn nhiệm kỳ trước, ngoài các dự án đã và đang triển khai thì các dự án trong thời gian tới như đường sắt tốc độ cao TPHCM – Cần Thơ, đường ven biển… cũng đang được nghiên cứu xây dựng.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, từ đầu năm đến nay TP có 206 nhân viên ngành y tế nghỉ việc, trong đó có 73 bác sĩ, 58 điều dưỡng… Nguyên nhân có nhiều, trong đó có việc chuyển nơi ở, điều kiện gia đình, sức khỏe, áp lực công việc, bệnh viện ngoài công lập thu hút hơn…

“UBND TP đã chỉ đạo lãnh đạo ngành y tế thường xuyên quan tâm, động viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi nhất; tổ chức các lớp nâng cao nghiệp vụ, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham mưu đề xuất, kiến nghị với trung ương có các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế, đặc biệt đối với tuyến cơ sở, y tế dự phòng…” – ông Trường cho hay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.