Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược, giúp khắc phục tình trạng thiếu điện thông qua đóng góp khoảng 30 tỷ kWh cho miền Bắc. Công trình là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, lấy dân làm gốc" - Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành sáng nay (29/8). 

Công trình biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết

Lễ khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại TBA 500kV Phố Nối và trực tuyến từ 8 điểm cầu là các địa phương nơi đường dây đi qua.

Tham dự lễ khánh thành tại điểm cầu chính ở khu vực trạm 500 kV Phố Nối (Hưng Yên) có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại điểm cầu thuộc tỉnh Thái Bình có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Tại điểm cầu thuộc tỉnh Thanh Hóa có Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Tại điểm cầu thuộc tỉnh Hà Tĩnh có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là dự án quy mô lớn, có tổng chiều dài 519km đi qua 9 địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tại điểm cầu chính Trạm biến áp 500kV Phố Nối, Hưng Yên. Ảnh: VGP.

Tại lễ khánh thành, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia cùng các đơn vị trong và ngoài ngành điện đã tham gia, hỗ trợ thi công dự án để đóng điện an toàn, đúng tiến độ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặc biệt cảm ơn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn cùng lãnh đạo chính quyền và người dân các địa phương đã ủng hộ nhiệt tình, tự giác hỗ trợ cho đường dây mạch 3 quan trọng của đất nước.

Video khánh thành, gắn biển công trình đường dây 500kV mạch 3.

Điểm lại nhiều bài học lớn để nhấn mạnh tầm ý nghĩa của dự án đường dây 500kV mạch 3 trong bối cảnh đất nước có sự phát triển nhanh về nhu cầu sử dụng năng lượng và đã có tình trạng thiếu điện xảy ra trước đây, Thủ tướng cho rằng dự án đạt được nhiều ý nghĩa lớn.

“Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược, giúp khắc phục tình trạng thiếu điện thông qua đóng góp khoảng 30 tỷ kWh cho miền Bắc. Công trình là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, lấy dân làm gốc.

Công trình cũng củng cố lòng tin của nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài khi thể hiện tinh thần cam kết của Chính phủ là thực hiện được, có sản phẩm cụ thể, cân đong đo đếm được. Qua công trình này, EVN sẽ lớn lên về mọi mặt, từ tư duy, tiềm lực, cách tổ chức thực hiện dự án cũng như tính tiên phong trong đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 2

Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa (xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa), nơi diễn ra lễ khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 tại điểm cầu Thanh Hóa. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo như: Việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, kết quả phải cân đong, đo đếm được để từ đó dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Cùng đó, phải phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động cả hệ thống chính trị và cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng để người dân tự nguyện bàn giao đất ở, nơi sản xuất, cùng với chính quyền, đơn vị thi công tham gia thi công các công trình, dự án...

Cần tin tưởng giao việc quan trọng cho thanh niên

Phát biểu tại lễ khánh thành, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - cho biết, để hỗ trợ việc thi công đường dây, Trung ương Đoàn đã phát động chiến dịch thi đua cao điểm 30 ngày đêm ở 9 tỉnh nơi đường dây đi qua. 9 Tỉnh Đoàn đã thành lập 465 đội hình thanh niên tình nguyện với 6.272 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tháo dỡ 262 công trình nhà ở, 150 chuồng trại và vật kiến trúc; giải tỏa, phát quang 176 ha rừng sản xuất và chặt hạ 22.826 cây tại khu vực đồng bằng, khu vực dân cư nơi có hành lang tuyến đường dây 500kV đi qua để bàn giao mặt bằng thi công kéo dây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 3

6.272 đoàn viên, thanh niên đã tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3.

Theo Bí thư thứ nhất Trung Đoàn, qua việc triển khai dự án đường dây, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã rút được nhiều kinh nghiệm. Theo đó, cần tin tưởng và giao cho thanh niên những công việc quan trọng. Kết quả các công việc được giao đều đã được các đoàn viên thanh niên hoàn thành đúng tiến độ.

Nhắc tới quá trình thi công trên công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động nói: "Rất nhiều hành động cao đẹp đã được các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin, khắc họa và biểu dương với trên 5.000 bài viết, phóng sự, hình ảnh… Đó là hỗ trợ của các đơn vị, đoàn thể, người dân cho dự án; những hình ảnh xúc động về hàng nghìn đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, bộ đội thấm đẫm mồ hôi, chân lấm tay bùn tham gia kéo dây, dựng cột, hoàn nguyên và các công việc khác…".

Anh Bùi Quang Huy cũng cho biết, qua việc triển khai thi đua đợt cao điểm này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào, quyết tâm của người trẻ khi tham gia đóng góp vào những công việc quan trọng của đất nước. Từ đó, phát huy sức mạnh nội tại của đoàn viên thanh niên; phát huy tinh thần vượt khó, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Tạo sự thống nhất về tư tưởng, cùng hành động hướng tới mục tiêu vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, dù bất cứ công việc nào, Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó, tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm hoàn thành và hoàn thành thắng lợi", anh Huy nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án đường dây 500kV mạch 3 ảnh 4
Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối dài 519 km, đi qua 9 địa phương.

Là địa phương có số móng cột nhiều nhất và có chiều dài đường dây chỉ sau Nghệ An, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho biết, dự án đi qua địa bàn tác động đến gần 2.000 hộ dân. Xác định rõ mục tiêu, ngay từ đầu, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, chủ động hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai dự án. Việc triển khai dự án đã giúp tỉnh rút được nhiều bài học về việc vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy dân làm gốc…

Báo cáo tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho biết, quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn, thách thức tưởng chừng không thể vượt qua khi thực hiện khối lượng lớn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1,83 triệu m2. Dự án cũng gặp khó khăn do thiếu hụt về huy động đồng thời nhiều máy móc, thiết bị thi công đặc thù trên toàn tuyến khi triển khai phải đồng thời từ đúc đóng móng, dựng cột, kéo dây.

Theo Tổng Giám đốc EVN, kể từ khi bắt đầu triển khai đầu tư xây dựng, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Chính phủ.

“Thông thường một dự án với quy mô tương tự như đường dây 500kV mạch 3, công tác chuẩn bị đầu tư thường mất từ 2-3 năm mới có thể khởi công. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu các bộ, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất để giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hồ sơ nên chưa đầy 5 tháng từ khi trình lần đầu, chủ trương đầu tư của các dự án đã được phê duyệt. Đây là điều chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500 kV trước đó”, ông Tuấn cho hay.

MỚI - NÓNG