Thủ tướng: Bạc Liêu cần lan tỏa, cộng hưởng, phát triển bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
TPO - Ngày 30/1, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu với chủ đề “khơi dậy tiềm năng, phát triển bền vững”, đã thu hút hơn 500 nhà quản lý, nhà khoa học, ngoại giao, doanh nghiệp…tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, trong tương lai Bạc Liêu sẽ phát triển nhanh và bền vững, là vùng đất có nhiều dư địa, nhiều cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể cùng hợp tác đầu tư và phát triển.

Ông Dương Thành Trung nói: “Bạc Liêu cam kết sẽ cùng đồng hành phát triển lâu dài với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cùng hợp tác, tạo ra những bước phát triển mới, những giá trị mới và cùng chung một tương lai phát triển bền vững”.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu, các doanh nghiệp đăng ký hơn 110 ngàn tỷ đồng vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất tôm, giáo dục- y tế…

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu diễn ra 4 phiên: “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”, “phát triển năng lượng tái tạo”, “Phát triển bền vững” và phát huy lợi thế trung tâm của Bán đảo Cà Mau để thu hút mời gọi đầu tư y tế, giáo dục chất lượng cao.

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần tăng cường liên kết vùng, sự phát triển đồng bộ. Trong quá trình phát triển các lĩnh vực “trụ cột” của Bạc Liêu cần tính đến sự lan tỏa, cộng hưởng, cùng phát triển bền vững, thành sức mạnh tập thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người dân.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ngành TƯ chứng kiến lễ trao Giấy phép đầu tư, cam kết đầu tư, ký kết hợp tác phát triển nhiều dự án lớn và quĩ an sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu 15 tỷ đồng..

Cùng ngày, đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tâm, phường 8 và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Kim Hoa, phường 1 (thành phố Bạc Liêu). 

MỚI - NÓNG