Thủ lĩnh Đoàn làm đẹp đường làng, ngõ xóm

Anh Cao Vũ Hải, Bí thư Đoàn xã Song Liễu
Anh Cao Vũ Hải, Bí thư Đoàn xã Song Liễu
TP - Anh Cao Vũ Hải, Bí thư Đoàn xã Song Liễu (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) có cách làm sáng tạo lôi cuốn đoàn viên tham gia phong trào, đặc biệt là các hoạt động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Năm 2011, anh Hải tham gia công tác Đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn xã Song Liễu, rồi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã này. Anh Hải chia sẻ, thời gian đầu, anh gặp không ít khó khăn trong công tác. Lúc ấy, hoạt động Đoàn trong xã rời rạc và kém sôi nổi; đoàn xã chỉ có khoảng 50 đoàn viên. “Tôi luôn nhớ lời dạy của Bác, không ngại khó ngại khổ, tìm các thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn”, anh Hải tâm sự.

Anh chủ động liên hệ với các bạn sinh viên là người địa phương học ở các trường cao đẳng, đại học để mời họ tham gia hoạt động Đoàn xã. Chính các bạn sinh viên này đã giúp anh tạo ra nhiều hoạt động để lôi kéo các bạn trẻ tham gia hoạt động Đoàn, như sinh hoạt văn nghệ, thể thao, dạy học cho các em học sinh trong các kỳ nghỉ hè. Qua đó, nhiều bạn trẻ bắt đầu “mê” hoạt động Đoàn. Tính đến nay, số lượng thanh niên tham gia Đoàn tăng lên gấp 3 lần so với trước.

Cùng với đó, anh Hải phát huy tinh thần xung kích với nhiều phần việc thiết thực. Đơn cử trong năm 2019, anh phối hợp với các tổ chức tiến hành lặp đặt bóng điện thắp sáng 2km đường ngõ xóm, giúp người dân đi lại thuận tiện và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 76 đối tượng thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Gần đây, trước thực trạng môi trường địa phương ngày càng bị ô nhiễm, anh Hải tích cực vận động các bạn trẻ tham gia phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Qua đó, các đoàn viên trong xã trồng và chăm sóc hơn 2.000 cây xanh trên các tuyến đường thanh niên tự quản, khơi thông trên 500m kênh mương nội đồng.

Với thành tích đạt được, Bí thư Đoàn xã Cao Vũ Hải là một trong những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019” của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

MỚI - NÓNG