Thủ khoa khối ngành Kỹ thuật Trường ĐH FPT làm việc tại Viettel Telecom từ năm 2

SVO - Nguyễn Thị Hà Lan (K18, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, trường ĐH FPT) vừa tốt nghiệp và trở thành tân Thủ khoa khối ngành Kỹ thuật với GPA 9,16/10. Khi mới học năm 2, Hà Lan đã trở thành nhân viên chính thức tại Viettel Telecom sau khi vượt qua chương trình Viettel Digital Talent.

Lựa chọn AI giữa làn sóng công nghệ mới

Thời điểm Hà Lan đứng trước lựa chọn chuyên ngành cũng là những năm đầu ChatGPT bắt đầu được biết đến rộng rãi. Sự xuất hiện của công cụ này khiến Hà Lan nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và quyết định theo đuổi ngành học tại trường ĐH FPT. “Năm mình đỗ đại học và bắt đầu đăng ký chuyên ngành cũng là những năm đầu khi mới có ChatGPT, khi đó mình thấy được tiềm năng trong hướng này nên đã quyết tâm theo đuổi”, Hà Lan chia sẻ.

Từ lựa chọn ban đầu ấy, quá trình học tập dần đưa Hà Lan đến với một lĩnh vực có tốc độ thay đổi nhanh. Với Hà Lan, kiến thức được học về AI giúp xây dựng nền tảng, nhưng đó mới chỉ là điểm bắt đầu khi bước vào những bài toán thực tế. Theo Hà Lan, khi đi làm, người học phải tiếp tục tìm hiểu nhiều kiến thức khác và chỉ thực sự hiểu khi bắt tay vào thử nghiệm. Chính quá trình đó giúp Hà Lan hình thành khả năng tự học, tự tìm hiểu và sẵn sàng thử nghiệm khi tiếp cận một vấn đề mới.

Năm 2024, khi đang học năm 2, Hà Lan tham gia chương trình tuyển chọn Viettel Digital Talent. Sau khi vượt qua vòng kiểm tra năng lực và phỏng vấn, Hà Lan trải qua 3 tháng đào tạo chuyên sâu và 3 tháng thực tập dự án tại Viettel Telecom.

anh-1-ha-lan-rang-ro-ben-gia-dinh-trong-ngay-le-tot-nghiep.jpg
Hà Lan rạng rỡ bên gia đình trong ngày lễ tốt nghiệp.

Kết thúc thời gian thực tập, dự án của Hà Lan đạt giải Nhì, qua đó mở ra cơ hội ký hợp đồng lao động chính thức và làm việc toàn thời gian tại Viettel Telecom với vị trí Kỹ sư Khoa học dữ liệu ngay khi vẫn đang là sinh viên.

Trải nghiệm làm việc thực tế cũng giúp Hà Lan nhận ra rõ hơn sự khác biệt giữa việc học kiến thức nền tảng và trực tiếp giải quyết một bài toán công nghệ. Nếu việc học giúp xây dựng cơ sở kiến thức, công việc thực tế đòi hỏi người làm phải tiếp tục tìm hiểu, thử nghiệm và thích ứng với những yêu cầu cụ thể. Việc cùng lúc theo đuổi học tập, công việc và các dự án không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi. Hà Lan thừa nhận từng có những giai đoạn ôm quá nhiều việc và cảm thấy khá áp lực.

Trong những khoảng thời gian đó, Hà Lan cho rằng không thể có được mọi thứ theo ý muốn mà phải chấp nhận những sự đánh đổi nhất định. Khi deadline đến gần, có lúc Hà Lan phải ngủ ít hơn để hoàn thành công việc. Thời gian dành cho bạn bè hay các hoạt động câu lạc bộ cũng vì thế mà thu hẹp lại. “Đã có những giai đoạn mình ôm quá nhiều việc, những giai đoạn như thế mình cũng cảm thấy khá áp lực tuy nhiên thì cứ cố gắng rồi vượt qua thôi”, Hà Lan nói.

Những trải nghiệm đó khiến khả năng tự học trở thành một phần quan trọng trong cách Hà Lan tiếp cận công việc. Khi gặp một vấn đề chưa có sẵn lời giải, Hà Lan lựa chọn chủ động tìm hiểu và thử nghiệm thay vì chờ đợi một hướng dẫn hoàn chỉnh.

Thích ứng để không bị bỏ lại phía sau

Với một lĩnh vực thay đổi nhanh như AI, Hà Lan cho rằng kiến thức chuyên môn không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng theo đuổi ngành kỹ thuật lâu dài. Điều quan trọng hơn là khả năng thích ứng trước những thay đổi liên tục của công nghệ. “Mình nghĩ là giá trị của một người học và làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật nằm ở khả năng thích ứng”, Hà Lan chia sẻ.

anh-2-ha-lan-nhan-khen-thuong-thu-khoa-khoi-nganh-ky-thuat-tai-le-tot-nghiep-truong-dai-hoc-fpt-nam-2026.jpg
Hà Lan nhận khen thưởng Thủ khoa khối ngành Kỹ thuật tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học FPT năm 2026.

Theo tân thủ khoa, tốc độ thay đổi của AI khiến những quy trình và cách làm việc có thể thay đổi chỉ trong khoảng sáu tháng. Vì vậy, việc liên tục cập nhật và thích nghi trở thành yêu cầu không thể tách rời đối với người học và làm việc trong lĩnh vực này. Dù công nghệ ngày càng có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc, Hà Lan vẫn cho rằng con người giữ vai trò chính, còn công nghệ là thành phần hỗ trợ nhằm nâng cao năng suất.

Từ trải nghiệm của bản thân, Hà Lan nhìn nhận khả năng thích ứng không chỉ giúp một người tiếp tục học hỏi mà còn là yếu tố để không bị bỏ lại trong một lĩnh vực luôn vận động. Với AI, khi công nghệ tiếp tục thay đổi từng ngày, việc sẵn sàng học lại, thử nghiệm và điều chỉnh cách làm có lẽ cũng trở thành một phần của hành trình theo đuổi lĩnh vực này.

(Ảnh: NVCC)

Cùng chuyên mục

Hai thủ khoa GPA 4.0 được nhà trường tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp

Hai thủ khoa GPA 4.0 được nhà trường tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp

Phạm Kim Ngân và Hoàng Phạm Thanh Trúc là hai sinh viên đầu tiên trong lịch sử trường ĐH Sài Gòn tốt nghiệp với GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Sau khi tốt nghiệp, cả hai được nhà trường tuyển dụng làm trợ giảng và trao học bổng toàn phần học thạc sĩ. Từ tháng 10, hai tân cử nhân sẽ bắt đầu công việc trợ giảng tại khoa Ngoại ngữ theo quyết định tuyển dụng của Hiệu trưởng trường ĐH Sài Gòn.

Thủ khoa Ngoại thương GPA 3.98/4.0 mang đam mê nghiên cứu vào dự án tiếng Anh cho học sinh khiếm thị

Thủ khoa Ngoại thương GPA 3.98/4.0 mang đam mê nghiên cứu vào dự án tiếng Anh cho học sinh khiếm thị

TPO - Tốt nghiệp thủ khoa Chương trình tiêu chuẩn Quản trị Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại thương, với GPA 3.98/4.0, Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 2004) còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hoạt động sinh viên. Cô có các công trình nghiên cứu được công bố trong nước, quốc tế, đoạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học và sáng lập 'NAVEEclass' - dự án giáo dục tiếng Anh dành cho học sinh khiếm thị.

Nữ sinh yêu thích môn Lịch sử và hành trình chinh phục 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

Nữ sinh yêu thích môn Lịch sử và hành trình chinh phục 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

TPO - Từ tình yêu với những câu chuyện về cội nguồn dân tộc, Dương Thị Lệ Hiền, tân cử nhân, khoa Lịch sử, trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) chọn nghề giáo làm mục tiêu theo đuổi. Trong những năm đại học, Hiền vừa duy trì thành tích học tập xuất sắc, vừa tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện và rèn luyện để trở thành “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

Revive Thể Thao: Lựa chọn của vận động viên chuyên nghiệp

Revive Thể Thao: Lựa chọn của vận động viên chuyên nghiệp

Khi đổ mồ hôi, cơ thể không chỉ mất nước mà còn thất thoát các điện giải thiết yếu. Với cường độ tập luyện cao, VĐV chuyên nghiệp cần nhiều hơn một ly nước lọc. Vì vậy, Revive Thể Thao trở thành lựa chọn đồng hành để bù nước, bù điện giải trong quá trình vận động.

Nghiên cứu sinh Việt và hành trình tìm hiểu khoáng sét từ Trái Đất đến Sao Hỏa

Nghiên cứu sinh Việt và hành trình tìm hiểu khoáng sét từ Trái Đất đến Sao Hỏa

TPO - Nguyễn Quốc Trung, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Địa hóa học tại Thụy Điển, nhận giải LPI Career Development Award 2025 của Viện Mặt trăng và Hành tinh (Hoa Kỳ). Từ nghiên cứu khoáng sét trong những môi trường khắc nghiệt đến tìm hướng xử lý và quản lý chất thải mỏ, anh đang từng bước đưa những câu hỏi khoa học cơ bản đến gần hơn với bài toán môi trường.

Thức xuyên đêm, đi làm muộn vì “cày” phim AI

Thức xuyên đêm, đi làm muộn vì “cày” phim AI

Những bộ phim ngắn do AI hỗ trợ sản xuất khiến không ít người trẻ dành cả đêm để theo dõi, thậm chí bỏ ra hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi tháng để xem trọn bộ. Có người thừa nhận, ngày càng khó dứt khỏi màn hình, dù việc “cày phim” đã ảnh hưởng đến giấc ngủ, học tập và công việc.

Tổn thất lớn nhất của 'PUBG' tại Việt Nam là gì sau khi cấm vĩnh viễn hai tuyển thủ Himass và Tanvuu?

Tổn thất lớn nhất của 'PUBG' tại Việt Nam là gì sau khi cấm vĩnh viễn hai tuyển thủ Himass và Tanvuu?

TPO - Quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn đối với hai tuyển thủ Himass và Tanvuu đang đẩy 'PUBG' vào một cuộc khủng hoảng truyền thông và khủng hoảng niềm tin trầm trọng chưa từng có tại thị trường Việt Nam. Hàng loạt hệ lụy về kinh tế, sự sụp đổ của hệ sinh thái eSports đã lập tức xuất hiện, nhưng những thiệt hại vật chất khổng lồ ấy có lẽ vẫn chưa phải là cái giá đắt nhất mà nhà phát hành phải trả.

Nữ sinh Lạng Sơn lọt top 3 thế giới, giành quán quân châu Á ở cuộc thi tiếng Trung

Nữ sinh Lạng Sơn lọt top 3 thế giới, giành quán quân châu Á ở cuộc thi tiếng Trung

Đỗ Tuệ Anh, học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn), vượt qua 124 thí sinh đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ để giành quán quân châu Á, lọt top 3 thế giới tại Nhịp cầu Hán ngữ - cuộc thi nói tiếng Trung lớn nhất thế giới hằng năm dành cho học sinh và sinh viên. Nữ sinh cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự vòng quốc tế.