Năm 2007, Khu Kinh tế mở Chu Lai có 14 dự án được cấp phép đầu tư mới và một số dự án tăng vốn với tổng số vốn đăng ký 395 triệu USD, gấp 3 lần tổng số vốn được cấp phép năm 2006.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Lê Phước Thanh: mặc dù đã được bổ sung một số cơ chế mới, nhưng khi tỉnh thực hiện việc ưu đãi đầu tư không còn là lợi thế đặc biệt của Khu kinh tế này nữa.
Vì vậy, trước áp lực cạnh tranh từ hàng loạt các khu kinh tế ven biển khác ra đời, Khu kinh tế mở Chu Lai phải tìm ra phương pháp mới và tiếp tục tháo gỡ ách tắc, hạn chế khó khăn về giải phóng mặt bằng và tìm nhà đầu tư chiến lược đến với mình.
Việc tái định cư cho người dân phải được đưa lên hàng đầu. Đồng thời khu kinh tế mở Chu Lai còn nghiên cứu chọn lựa kỹ nhà đầu tư để giao đất và ưu đãi đầu tư.
Như vậy không nhất thiết phải lấp đầy bằng mọi giá mà không nghĩ đến sự thiệt thòi của người dân vùng dự án, hoặc những địa điểm phải thực hiện giải tỏa.