Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh

TP - Sau 30 năm đổi mới diện mạo Thủ đô Hà Nội đã thay đổi vượt bậc, đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế.  

Theo  đánh giá của cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, năm 2015 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2011- 2015, năm mà đất nước có nhiều ngày lễ lớn, năm tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Nổi bật lên là kinh tế của Hà Nội trong năm 2015 dự tính tiếp tục tăng trưởng khá, đạt mức cao nhất trong cùng kỳ của 4 năm trở lại đây; thu ngân sách đạt cao trên 50% dự toán, tổng vốn đầu tư xã hội đạt khá, xấp xỉ 1/4 tổng mức đầu tư của cả nước.

Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật lớn được hoàn thành đưa vào sử dụng, như cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài, cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài… đã tạo diện mạo Thủ đô ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. 

Cùng với đó, trong những năm qua hàng loạt khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng đã được đầu tư xây dựng trên khắp địa bàn Thủ đô. Thống kế cho thấy hiện thành phố có trên 500 tòa nhà chung cư cao tầng.

 Trong đó có hàng loạt khu đô thị mới có quy mô lớn vài chục ha với tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đã được đưa vào sử dụng như khu đô thị Times City; khu đô thị Royal City; khu nhà ở cao cấp The Manor Central Park; khu nhà ở cao tầng Mandarin Garden…

Theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt  thì đến năm 2015, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố là 23,1 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 6,5 m2/người), trong đó khu vực đô thị là 26,6m2/người, khu vực nông thôn là 20 m2/người. Chương trình đặt ra mục tiêu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố lên thành 89,7% (năm 2011 tỷ lệ này là 88,6%); giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ xuống còn 0,05%.

Trong lĩnh vực thương mại, Hà Nội đã quan hệ trực tiếp và gián tiếp với 158 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hiện nay Hà Nội đang chuẩn bị tích cực tham gia vào các hiệp định thương mại tự do của thế giới và khu vực.

Năm 2014, Hà Nội hoàn thành vượt thu ngân sách Nhà nước trong điều kiện nhiều khó khăn với tổng thu ngân sách tính cân đối là 118.700 tỷ đồng, đạt 103,1% dự toán pháp lệnh được Trung ương giao. 6 tháng đầu năm 2015, tổng thu ngân sách Nhà nước của Hà Nội ước thực hiện 72.436 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

MỚI - NÓNG