Thống kê sốc: Hơn 8.200 người thương vong do động đất ở Indonesia

Cảnh tan hoang tại đảo Lombok sau trận đông đất ngày 5/8. Ảnh: AFA
Cảnh tan hoang tại đảo Lombok sau trận đông đất ngày 5/8. Ảnh: AFA
TPO - Tổng số người thiệt mạng và bị thương trong trận động đất hồi đầu tháng 8 tại đảo Lombok (Indonesia) đã tăng lên tới hơn 8.200 người.

Tờ CNA hôm nay, 16/8 dẫn lời một quan chức cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết: tính đến thời điểm hiện tại, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất trên đảo Lombok đã tăng lên tới 460 người, và khoảng 7.773 người khác được xác nhận bị thương.

Trận động đất khiến 71.962 ngôi nhà, 671 cơ sở giáo dục và 52 cơ sở y tế bị hư hại, theo thông báo từ ông Sutopo Purwo Nugroho. Nhiều tòa nhà văn phòng và một số cây cầu đã đổ sụp.

“417.000 cư dân phải rời khỏi nhà và sống tạm trong các trại sơ tán, lều bạt. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng lên sau khi lực lượng cứu hộ hoàn tất công tác tìm kiếm thi thể người thiệt mạng”, ông Sutopo Purwo Nugroho nói trên Tân Hoa Xã.

Cũng theo quan chức này, một số vụ lở đất đã xảy ra sau trận động đất, gây thiệt hại không nhỏ.

Trước đó, vào ngày 5/8, đảo Lombok đã phải hứng chịu trận động đất mạnh 6,9 độ richter. Một tuần sau đó, khu vực này tiếp tục rung chuyển bởi cơn dư chấn mạnh 6,4 độ richter. Hàng trăm cơn dư chấn nhẹ khác cũng đã được ghi nhận.

Indonesia là quốc gia thường xuyên phải hứng chịu động đất, vì vị trí nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.