Thời gian không chờ Van Gaal

TP - Vẫn biết HLV Luis Van Gaal luôn khởi đầu chậm chạp với các đội bóng mới, nhưng Manchester United cần phải thắng trong chuyến làm khách tại Burnley đêm nay.

Manchester United bất bại suốt mùa hè, nhưng họ lại để thua 2 trong 3 trận chính thức đầu tiên của mùa giải mới. Không ai nghĩ Quỷ đỏ thảm bại 0-4 trước đội đang chơi tại giải League One, MK Dons, ở vòng 2 Capital One Cup. 

Thời gian không chờ Van Gaal ảnh 1 Van Gaal không được phép lùi thêm. Ảnh: Dailymail
Van Gaal không thể giải thích nổi chuyện gì đang xảy ra, thậm chí lý do chuyển sang sơ đồ lạ 3-5-2 cũng khó được chấp nhận. Suốt chuyến du đấu tại Mỹ, Van Gaal cũng mang đến sức sống mới cho học trò và Manchester United luôn thi đấu với nhịp độ cao, tấn công nhanh và các cầu thủ chơi rất gắn kết trong các trận thắng trước Galaxy, Real, Inter, Roma và Liverpool. 

Sau đó, họ trở lại Manchester để đá giao hữu với Valencia được tổ chức theo yêu cầu của Van Gaal, mọi việc không chỉ còn màu hồng. Chủ sân Old Trafford vẫn thắng nhưng khá chật vật và giới chuyên môn bắt đầu thấy Manchester United có vấn đề. Đội hình thiếu cân bằng như Van Gaal thừa nhận đã dẫn đến hai trận thua mất mặt trước Swansea và MK Dons.

Van Gaal hơn David Moyes về khả năng cầm quân, nhưng thực tế trong tay ông đang là một dàn cầu thủ chỉ ở mức tầm trung và niềm tin đã bị đánh cắp từ thời Moyes. Tiếp quản đội hình từ đội hình chiến thắng của Sir Alex sẽ dễ dàng hơn là thừa kế đống đổ nát của Moyes. Nên Van Gaal sẽ cần nhiều thời gian hơn mới có thể đưa Manchester United trở lại vinh quang xưa. 

Xét về nhân sự, ngoài cái tên Di Maria khá ổn trên hàng công vừa đưa về, Van Gaal cần thêm một tiền vệ trung tâm kiểu như Arturo Vidal mà họ đang đàm phán, hay chí ít cũng được như học trò cũ của ông tại đội tuyển Hà Lan, Nigel De Jong. Những sự bổ sung đó, cộng với việc thủ tục cho tân binh trung vệ Rojo suôn sẻ, Van Gaal mới có thể trở lại sơ đồ 4-3-3 ưa thích của ông cũng như quá quen với cầu thủ.

Lý giải là vậy, song rất khó để người hâm mộ Quỷ đỏ chấp nhận mạch không thắng cứ kéo dài tuần này sang tuần khác. Một đội bóng trong quá trình chuyển đổi không có nghĩa là thua trận liên tiếp. Manchester United cần một cú hích thật sự để vực dậy tinh thần. Van Gaal phải làm điều đó ngay tại Burnley.

Thời gian không chờ Van Gaal ảnh 2
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.