NÓNG: M.U dùng điều khoản đặc biệt với Vidal

M.U đưa ra điều khoản đặt biệt với Vidal.
M.U đưa ra điều khoản đặt biệt với Vidal.
TPO - M.U đã tiến rất gần tới Arturo Vidal, nhưng vì lo ngại chấn thương mãn tính của tiền vệ người Chile này, họ quyết định đưa ra một điều khoản đặc biệt: “Đá trận nào ăn tiền trận ấy”!

Fernando Felicevich-người đại diện của Arturo Vidal, đã có mặt ở Manchester và bắt đầu đàm phán với Ban lãn đạo M.U về tương lai của thân chủ mình.

Trong khi đó, Juventus có vẻ cũng ưng ý với đề nghị trị giá 30 triệu bảng kèm theo Javier Hernandez mà phía đội chủ sân Old Trafford đưa ra. Tuy nhiên, với riêng HLV Louis van Gaal, ông vẫn có điều lăn tăn trong lòng.

Trước đó, vị HLV người Hà Lan đã đề xuất tạm dừng cuộc đàm phán chiêu mộ Vidal sau khi phát hiện tiền vệ người Chile này dính phải một chấn thương mãn tính ở đầu gối.

Cần nhớ rằng, kể từ đầu tháng 3 tới nay, Vidal đã không chơi trọn vẹn 90 phút ở bất cứ trận nào cho Juventus lẫn ĐTQG Chile. Ông lo sợ sẽ đưa về Old Trafford một bệnh binh.

Van Gaal từng nghe về vụ Owen Hargreaves về M.U năm 2009. Năm đó, cựu ngôi sao Bayern Munich đến Old Trafford với mức giá 17 triệu bảng và được kỳ vọng có thể trở thành một Paul Scholes thứ hai. Nhưng một chấn thương dai dẳng ở đầu gối đã khiến anh chỉ chơi tròn vai trong mùa đầu tiên. Ba mùa sau, Owen Hargreaves phải làm bạn với phòng y tế. Trong năm cuối của hợp đồng, Owen Hargreaves bị M.U thải loại một cách không thương tiếc.

Vấn đề của Vidal khiến Van Gaal liên tưởng tới trường hợp của Owen Hargreaves. Nhưng mẫu thuẫn nằm ở chỗ, ông vẫn rất kết phong cách chơi bóng đầy sáng tạo của tiền vệ này. Ban lãnh đạo M.U có vẻ hiểu tâm lý của nhà cầm quân người Hà Lan nên họ vừa đưa ra một điều khoản khiến các bên có thể hài lòng.

Theo đó, nếu đồng ý đến với “Quỷ đỏ”, Vidal sẽ vẫn ký hợp đồng 5 năm, nhưng theo dạng: Đá trận nào hưởng lương trận ấy. Mức phí cho mỗi lần ra sân của tiền vệ người Chile ở mọi đấu trường sẽ vào khoảng 150.000 bảng/trận.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên M.U áp dụng điều khoản kiểu kể trên. Năm 2009, Michael Owen rời Newcastle và gia nhập sân Old Trafford cũng phải ký hợp đồng như thế.

Khi ấy, mức phí cho mỗi lần ra sân của cựu “thần đồng” bóng đá Anh chỉ khoảng 65.000 bảng/trận. Cả M.U và Owen khi ấy đều vui vẻ thoải mái, không bên nào cảm thấy mình bị thiệt.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.