Thoái vốn để dân làm

Thoái vốn để dân làm
TP - Quyết định thoái toàn bộ vốn nhà nước khỏi 10 doanh nghiệp, trong đó có những tên tuổi lớn đang “đẻ trứng vàng”, là một thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong chủ trương “Nhà nước chỉ làm những gì tư nhân không làm được hoặc không muốn làm”.

Như vậy, nhà nước không chỉ “bán” những doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, mà ngay cả những doanh nghiệp đang “ăn ra làm nên” cũng sẽ bán. Và từ đây, vai trò của một nhà nước kiến tạo sự phát triển, nhà nước phục vụ sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đến nay, Việt Nam đã ký kết và tham gia 11 Hiệp định tự do thương mại (FTA) khu vực và song phương. Chưa bao giờ chúng ta cùng lúc tham gia nhiều “sân chơi” đỉnh cao, nhiều Hiệp định thương mại quốc tế thế hệ mới như hiện nay.

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP vừa đàm phán thành công, FTA với Liên minh Châu Âu cũng kết thúc đàm phán trước đó, Cộng đồng kinh tế chung ASEAN cũng sẽ hình thành vào cuối năm nay… Tất cả các sân chơi với mức độ hội nhập cao này đều đòi hỏi chúng ta cần có một đội ngũ doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp tư nhân vững mạnh và chuyên nghiệp, một thể chế cho kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, một sự công khai minh bạch trong quản lý và điều hành. Nếu coi việc tham gia các “sân chơi” khu vực và toàn cầu nói trên là “điều kiện cần” thì những đòi hỏi này chính là “điều kiện đủ” cho một cuộc hội nhập thành công trên quy mô lớn của Việt Nam ra thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng nêu rõ : “Cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận khi xác định vai trò của Nhà nước và mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Phải chuyển mạnh từ Nhà nước điều hành nền kinh tế sang Nhà nước kiến tạo phát triển”. Do vậy, quyết định thoái toàn bộ vốn nhà nước ra khỏi 10 doanh nghiệp lớn để thu về nhiều tỷ đô la cho ngân sách là một tín hiệu đáng mừng. Nguồn lực nhà nước sẽ được tập trung hơn, được chuyên nghiệp hơn trong thiên chức của một nhà nước kiến tạo phát triển, “Nhà nước không làm thay dân mà phải tập trung xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và tạo điều kiện cần thiết để mọi người phát huy năng lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và đóng góp cho xã hội…”.

Tin rằng, xu thế thoái vốn nhà nước sẽ tiếp tục diễn ra, và không chỉ dừng lại ở con số 10 doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG