Thỏa thuận thương mại tại Hồng Công

Thỏa thuận thương mại tại Hồng Công
Thỏa thuận thương mại hạn chế được chấp thuận sau khi các nước đang phát triển đồng ý với đề nghị chấm dứt trợ cấp xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Liên hiệp Châu Âu EU vào năm 2013.

Các nhà đàm phán Ấn Độ và Brazil đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được và hy vọng nó sẽ mở đường cho hiệp định tự do hóa thương mại toàn cầu toàn diện vào cuối năm sau.

Tuy nhiên, thỏa thuận mới đạt được sau 6 ngày đàm phán ở Hồng Công chỉ được xem như một sự vớt vát vì không có tiến bộ đáng kể nào trong các lĩnh vực quan trọng khác.

WTO sẽ tiếp tục có đàm phán về các vấn đề như giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp và tự do hóa buôn bán hàng hóa công nghiệp.

Hoa Kỳ hiện vẫn đang chống lại sức ép đòi họ giảm trợ cấp cho nông dân trồng bông, một điều mà các quốc gia châu Phi rất không hài lòng.

Hoa Kỳ và EU cũng bất đồng về chuyện viện trợ lương thực. Châu Âu muốn viện trợ lượng thực phải được trao bằng tiền mặt để tránh ảnh hưởng tới thị trường trong khi Hoa Kỳ muốn viện trợ bằng hàng hóa.

Thỏa thuận đạt được về trợ cấp xuất khẩu nông nghiệp vẫn còn phải được 150 thành viên của WTO chính thức ký kết.

Các nước nghèo muốn các nước giàu bỏ trợ cấp xuất khẩu nông sản vào năm 2010 và thỏa thuận đạt được là một thỏa hiệp.

Biên tập viên kinh tế của BBC Evan Davis nói các vấn đề thương mại gai góc nhất vẫn không được giải quyết tại hội nghị lần này của WTO.

Trong khi đó tình trạng bạo lực vẫn xảy ra trong ngày họp cuối cùng của WTO. Cảnh sát đã hiện diện với số đông sau khi đụng độ xảy ra hôm thứ Bảy làm 70 người bị thương.

MỚI - NÓNG