Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho chiến dịch tại Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị các trang thiết bị, vũ khí - khí tài cho chiến dịch quân sự
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị các trang thiết bị, vũ khí - khí tài cho chiến dịch quân sự
TPO - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành khâu chuẩn bị cho chiến dịch quân sự tại miền bắc thành phố Manbij, Syria, cũng như ở bờ đông sông Euphrates, theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đưa ra vào hôm thứ ba (theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ).

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều lần chạm trán các lực lượng người Kurd ở miền bắc Syria, mà phía Thổ Nhĩ Kỳ coi là mối đe dọa an ninh nhằm vào Ankara, Sputniknews thông tin chi tiết. Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã đưa ra thông báo chính thức đối với hoạt động quân sự do nước này khởi xướng.

"Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng bước vào chiến dịch. Khi điểm đúng thời khắc, tất cả các biện pháp chống khủng bố cần thiết sẽ được tiến hành ở Manbij và ở bờ đông sông Euphrates", ông Akar không ngần ngại, thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định nhằm vào cụ thể người Kurd hay người Arab tại khu vực.

Thực tế, vào tháng 1/2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Afrin nhằm vào lực lượng người Kurd (YPG) vốn cũng do Mỹ hậu thuẫn. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng YPG có liên quan đến Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara coi là khủng bố, thì Syria cũng khẳng định hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ là xâm lược. Thời điểm cuối năm 2018, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, quân đội Thổ đã sẵn sàng cho chiến dịch Manbij để chế ngự YPG, nếu Mỹ không có động thái yêu cầu các phiến quân người Kurd rút khỏi khu vực. Chiến dịch này đã được Ankara hủy bỏ, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, mà không lâu sau đó, ông Trump đã tuyên bố rút quân đội Mỹ tại Syria.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 12/2018, YPG đã trao trả Manbij cho các lực lượng quân chính phủ Syria, dẫu cho Thổ Nhĩ Kỳ không loại trừ khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại họ.

Theo Theo Sputniknews
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.