Thổ Nhĩ kỳ có kế hoạch mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem

Ảnh: Dailystar
Ảnh: Dailystar
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này có ý định mở một Đại sứ quán ở Đông Jerusalem.

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đi đầu kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo để thế giới công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Hiện chưa rõ cách thức Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện tuyên bố trên do Israel kiểm soát toàn bộ Jerusalem và coi thành phố này là thủ đô không thể phân tách của mình.

Trong bài phát biểu trước các thành viên đảng cầm quyền, Tổng thống Erdogan nêu rõ, tổng lãnh sự quán của Thổ Nhĩ Kỳ ở Jerusalem đã do một đại sứ đại diện. Ông nói: “Nhờ Thánh Ala, với sự cho phép của Ngài, ngày đó đang đến gần khi chúng con sẽ chính thức mở Đại sứ quán ở đây (Jerusalem)”.

Hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo đã diễn ra hôm 13/12 vừa qua với sự tham dự của lãnh đạo hơn 50 quốc gia Hồi giáo.

Hội nghị ra thông cáo nhấn mạnh, quyết định hôm 6/12 của Tổng thống Mỹ Donald Trump coi Jerusalem là thủ đô của Israel đồng nghĩa với việc Washington rút khỏi vai trò “nhà tài trợ cho hòa bình” ở Trung Đông.

Theo Theo Nytimes
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.