Thổ Nhĩ Kỳ bắt nhà ngoại giao Mỹ bán hộ chiếu cho người Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nhà ngoại giao Mỹ bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước vì đã bán hộ chiếu của mình cho một người Syria đang tìm cách vào Đức, cảnh sát Istanbul cho biết ngày 22/12.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt nhà ngoại giao Mỹ bán hộ chiếu cho người Syria ảnh 1

Hình ảnh quyển hộ chiếu ngoại giao của Mỹ

Nhà ngoại giao đó có tên viết tắt là D.J.K, làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Beirut.

Cảnh sát cho biết họ có bằng chứng cho thấy nhà ngoại giao này đổi quần áo với người Syria tại sân bay Istanbul trước khi đưa hộ chiếu ngoại giao. Hộ chiếu bị nghi ngờ khi được trình tại cửa kiểm soát.

Khi bị bắt, nhà ngoại giao bị phát hiện đang mang theo 10.000 USD trong một chiếc phong bì, và đến nay vẫn đang bị giam, cảnh sát Istanbul cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, nhất là sau việc Ankara giam giữ các nhân viên của phái đoàn ngoại giao Mỹ vì cáo buộc họ có quan hệ với một mạng lưới mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là đứng sau cuộc đảo chính thất bại năm 2016.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.