Mỹ đóng cửa tạm thời các cơ quan ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ sau tuyên bố của ông Biden

0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AP)
Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: AP)
TPO - Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/4 thông báo các phái bộ ngoại giao của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa đối với các dịch vụ thông thường từ ngày 26-27/4.

Cụ thể, Đại sứ quán Mỹ tại Ankara, Tổng lãnh sự quán tại Istanbul, Lãnh sự quán ở Adana, và Cơ quan Lãnh sự ở Izmir sẽ tạm dừng các dịch vụ thị thực và tiếp các công dân Mỹ thông thường trong hai ngày 26/4 và 27/4.

Công dân Mỹ cần hỗ trợ khẩn cấp có thể liên hệ với bộ phận lãnh sự gần nhất qua điện thoại hoặc email.

Quyết định được đưa ra nhằm đề phòng các cuộc biểu tình sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Washington sẽ công nhận cuộc tấn công của Đế chế Ottoman chống lại người Armenia vào năm 1915 là hành động diệt chủng.

Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sedat Onal đã triệu tập Đại sứ Mỹ David Satterfield và cho biết động thái của ông Biden không có cơ sở pháp lý và đã gây ra một "vết thương khó có thể chữa lành" cho quan hệ hai nước.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG