TPO - Theo phương án tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được phê duyệt, cấp tỉnh sẽ bao gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cấp xã bao gồm xã, phường và đặc khu.
TPO - HĐND tỉnh Kiên Giang vừa tán thành thông qua chủ trương thành lập huyện đảo Thổ Châu, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quản lý vùng biển Tây Nam. Với vị trí chiến lược, huyện đảo mới không chỉ thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng mà còn góp phần củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
TPO - Từ những đảng viên đầu tiên ra đảo lập nghiệp, đến nay Đảng bộ Thổ Châu có 85 đảng viên, 5 chi bộ. Trong đó, hơn 50% là đảng viên trẻ, đang ra sức mình cống hiến xây dựng “hòn ngọc” nơi cực Tây Nam của Tổ quốc phát triển bền vững.
TPO - Ông Huỳnh Hữu Hiệp (71 tuổi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) được nhân dân gọi với cái tên “ngọn hải đăng” trên đảo. Ông là người góp công lớn trong xây dựng Đảng bộ Thổ Châu lớn mạnh, động viên người dân yên tâm an cư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc đảo tiền tiêu.
TPO - Quần đảo Thổ Châu (còn có tên gọi là Thổ Chu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) nằm ở cực Tây Nam của Tổ quốc, có diện tích khoảng 26,4 km2, riêng đảo Thổ Châu có diện tích khoảng 14 km2. Trên đảo, có hơn 508 hộ dân với hơn 1.823 nhân khẩu. Người dân trên đảo sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng, khai thác thủy sản, dịch vụ và du lịch.
TPO - Xuất phát từ nhu cầu đi lại của người dân trên xã đảo Thổ Châu, UBND thành phố Phú Quốc đề xuất tỉnh Kiên Giang cho mở tuyến tàu khách cố định Thổ Châu - Phú Quốc và ngược lại.
TPO - Khoảng 200 cán bộ, hội viên, sinh viên từ khắp các tỉnh, thành phố cả nước sẽ đến thăm, mang những công trình, phần quà giá trị đến với cán bộ, chiến sĩ và các em nhỏ ở xã đảo Thổ Châu (TP. Phú Quốc, Kiên Giang).
TPO - Tại khu vực bãi Mun, phía Tây Nam đảo Thổ Châu, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xuất hiện hiện tượng thuỷ triều màu đỏ, quanh bờ biển hơn 1.000m2.
TP - Những năm gần đây, nguồn lợi thuỷ sản trên vùng biển Tây Nam dần cạn kiệt dẫn đến đời sống người dân trở nên khó khăn. Nhiều người không còn mặn mà với nghề biển, thậm chí đổi nghề, tha phương cầu thực.
TPO - Do ảnh hưởng của bão số 1, tại xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) hàng chục tàu cá, xuồng đò của ngư dân bị sóng đánh chìm, 2 nhà dân bị tốc mái…