Thiếu tá Hải quân Mỹ 'làm gián điệp' cho Trung Quốc

Thiếu tá Hải quân Mỹ Edward C. Lin. Ảnh: Twitter
Thiếu tá Hải quân Mỹ Edward C. Lin. Ảnh: Twitter
TPO - Thiếu tá Hải quân Mỹ Edward C.Lin đã bị buộc tội "làm gián điệp cho Trung Quốc" tại phiên điều trần ở thành phố Norfolk, bang Virginia hôm 8/4 vừa qua.

Hãng Lenta ngày 11/4 dẫn trang tin quân sự Mỹ USNI, cho biết, Thiếu tá Edward C.Lin (người gốc Đài Loan, Trung Quốc) bị bắt giữ với lý do “lợi dụng chức vụ để bán bí mật quân sự cho Trung Quốc”.

Edward C.Lin bị bắt và tạm giam ở nhà tù Naval Consolidated Brig Chesapeake, bang Virginia cách đây 8 tháng.

Edward C.Lin và gia đình đến Mỹ khi mới 14 tuổi và được nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2008.

Trước khi bị bắt, Edward C.Lin làm việc cho chương trình thu thập thông tin tình báo máy bay của Hải quân Mỹ.

Theo nguồn tin, Edward C.lin là chuyên gia tình báo về máy bay trinh sát EP-3E Aries II của tập đoàn Lockheed Martin.

Tại phiên điều trần hôm 8/4, C.Lin bị cáo buộc đã 2 lần giao dịch thành công và cố gắng hoạt động gián điệp trong 3 trường hợp khác.

Ngoài tội danh kể trên, C.Lin còn đối mặt cáo buộc liên quan tới hành vi mại dâm.

Người phát ngôn Hải quân Mỹ Timothy Hawkins ngày 10/4 chính thức xác nhận thông tin này.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG