Thi vào 10 ở TPHCM: 9 thí sinh được cán bộ coi thi viết hộ bài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kỳ thi lớp 10 năm nay, TPHCM có 8 thí sinh bị tai nạn ở tay và 1 thí sinh khiếm thính phải nhờ cán bộ coi thi viết hộ.

Thông tin được Sở GD&ĐT TPHCM cho biết sau buổi thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 5/6.

Theo đó, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, TPHCM có 9 thí sinh phải nhờ sự hỗ trợ của cán bộ coi thi. Trong đó, 8 thí sinh bị tai nạn ở tay và 1 thí sinh khiếm thính được mang máy trợ thính.

Thi vào 10 ở TPHCM: 9 thí sinh được cán bộ coi thi viết hộ bài ảnh 1

Giám thị kiểm tra thông tin của thí sinh (ảnh: Nguyễn Dũng)

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, theo quy chế thi, tất cả thí sinh này sẽ được bố trí thi tại phòng riêng, có cán bộ coi thi viết hộ. Các phòng thi riêng đều gắn thiết bị camera ghi âm, ghi hình để giám sát.

Ngoài ra, ông Minh cũng cho biết thêm, trong ngày đầu làm thủ tục dự thi, toàn thành phố có 461 thí sinh vắng mặt.

Tại buổi làm thủ tục, các thí sinh được giám thị phổ biến quy chế thi, chỉnh sửa các thông tin cá nhân nếu xảy ra sai sót.

Cán bộ coi thi ở các điểm thi cũng lưu ý với các thí sinh về những vật dụng được mang vào trong phòng thi, như: Bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, thước tính, các loại máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi, hướng dẫn của các cán bộ coi thi. Nếu thí sinh có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì sẽ không được dự thi.

Ngày mai (6/6), các thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TPHCM sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với môn Văn (buổi sáng), môn Ngoại ngữ (buổi chiều). Tiếp đó, vào ngày 7/6, buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn Toán và buổi chiều thi môn chuyên (với thí sinh dự thi chuyên).

MỚI - NÓNG