Thêm trường đại học được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 6 bậc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) là trường thứ 12 của phía Nam và là một trong số 30 trường đại học trên cả nước được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho Việt Nam.

Thông tin do PSG- TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng cho biết ngày 1/6.

Thêm trường đại học được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 6 bậc ảnh 1

Thí sinh trong một kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường Đại học Lạc Hồng

Theo ông Quỳnh, chứng chỉ tiếng Anh hiện nay đã trở thành điều kiện tiên quyết cho mỗi học sinh, sinh viên muốn ra trường hay những ai muốn thi công chức, viên chức. Những năm trước chứng chỉ tiếng Anh dành cho khối nhân viên công chức nhà nước là chứng chỉ A, B, C được cấp bởi Bộ GD&ĐT. Nhưng hiện nay chứng chỉ này dường như đã “lỗi thời” và được thay thế bằng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo khung tham chiếu châu ÂU (CEFR).

Được biết, đến thời điểm hiện tại có gần 30 trường đại học được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh (năng lực ngoại ngữ 6 bậc). Trong đó, tại phía Nam có 12 đơn vị gồm: Trường Đại học Lạc Hồng (Biên Hòa – Đồng Nai); Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Trường Đại học Sài Gòn; Trường Đại học Văn Lang; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Trà Vinh; Trường Đại học Ngân hàng TPHCM; Trường Đại Học Công nghiệp TPHCM; Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM; Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM’ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Về hình thức thi, ông Quỳnh cho biết, tất cả các trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại khu vực phía Nam đều tổ chức thi bằng hình thức thi trên máy tính. Mọi bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại đây đều được đánh giá diễn ra một cách nghiêm túc, đánh giá khả năng ngoại ngữ của học viên một cách công bằng.

MỚI - NÓNG