Thị trường gậy cổ vũ BlackPink được fan săn lùng rầm rộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bên cạnh vé xem concert BlackPink, lightstick hình chiếc búa hồng của nhóm nhạc này cũng được người hâm mộ săn lùng. Thị trường phụ kiện, lightstick liên quan đến BlackPink sôi động những ngày qua. 

Ngoài cuộc săn vé BlackPink ở Việt Nam, lightstick (thiết bị phát sáng) đang được đông đảo người hâm mộ nhóm nhạc này săn lùng. Chiếc gậy cổ vũ này không xa lạ gì đối với những ai yêu thích văn hóa thần tượng Hàn Quốc. Hầu hết nhóm nhạc Kpop đều có lightstick được thiết kế riêng với hình thù và màu sắc đặc trưng.

Gậy cổ vũ của BlackPink có hình dạng chiếc búa màu hồng. Khi phát nhạc của nhóm, thiết bị này có thể kết nối bluetooth để đổi màu. Tại concert Born Pink ở Philippines, Blink (PV – tên fandom BlackPink) đã dành biển màu lightstick cho sân khấu trình diễn riêng của mỗi thành viên: Jennie – xanh, Jisoo – đỏ, Rosé - trắng và Lisa - vàng.

Thị trường gậy cổ vũ BlackPink được fan săn lùng rầm rộ ảnh 1Thị trường gậy cổ vũ BlackPink được fan săn lùng rầm rộ ảnh 2

Lightstick có hình chiếc búa màu hồng, giá trị gần một triệu đồng. Ảnh: Pinterest, FB.

Theo thông báo từ ban tổ chức, lightstick giả sẽ không được sử dụng. Vì vậy, để hòa vào biển hồng trong hai đêm diễn BlackPink tại Hà Nội, không còn cách nào khác người hâm mộ phải đặt hàng chính hãng.

Do nhu cầu mua lightstick của BlackPink tăng vọt, trên mạng xã hội, nhiều người nhận order “búa hồng” hàng chính hãng với giá dao động từ 850.000 đồng đến 1 triệu đồng/chiếc. Bên cạnh đó, có người mở dịch vụ cho thuê với giá 100.000 đồng cho phiên bản 1 và 150.000–200.000 đồng đối với phiên bản “búa hồng” mới.

Chị K.V (26 tuổi, Hà Nội) kinh doanh online mỹ phẩm nhưng cơn sốt BlackPink đến Việt Nam khiến chị bắt đầu gom bán lightstick búa hồng với giá từ 900.000–1 triệu đồng/chiếc. K.V chia sẻ đã khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu người mua và tìm được đầu mối đảm bảo cung cấp. Để mua lightstick, chị V đưa ra mức giá 200.000 đồng tiền đặt cọc, từ 7-10 ngày, khách sẽ nhận được hàng.

Các mặt hàng ăn theo concert BlackPink được giao bán tràn lan, lightstick giả cũng là một trong số đó. Trên các sàn thương mại điện tử, lightstick búa hồng có đa dạng mẫu mã, giá rẻ, tuy nhiên không có chức năng kết nối Bluetooth hay ứng dụng đổi màu như hàng chính hãng.

Để sở hữu lightstick của BlackPink, khán giả có thể đặt mua trên website của công ty YG Entertainment. Các cảnh báo đưa ra khuyên khán giả nên tìm tới những địa chỉ uy tín, chuyên đặt hàng sản phẩm Kpop và chỉ chuyển khoản khi có đầy đủ thông tin, tránh bị lừa mua phải hàng giả, kém chất lượng.

Vào ngày 29-30/7, BlackPink sẽ tổ chức concert lần đầu tiên tại Việt Nam. Bốn thành viên đến từ YG được kỳ vọng mang đến những màn trình diễn bùng nổ. Giá vé tham gia đêm nhạc Born Pink của BlackPink cao nhất gần 10 triệu đồng, rẻ nhất là 1,2 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, vé chưa bán hết, các hạng vé còn lại tương đối cao, từ 5,8 triệu đồng đến 7,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BTC concert BlackPink tại Việt dính lùm xùm khi dẫn link gắn bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trên trang web chính thức. Phía BTC sau đó xin lỗi và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam. Thông tin xoay quanh đến bản đồ đường chín đoạn đang được cơ quan chức năng của Việt Nam tiến hành xác minh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
Hà Nội chuẩn bị đón thêm mưa lớn dịp cuối tuần
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24h qua khu vực Miền Bắc, Thủ đô Hà Nội có diễn biến giảm mưa gián đoạn. Mưa lớn xuất hiện chủ yếu về đêm, trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Dự báo khoảng từ 11/5 khu vực lại đón một đợt không khí lạnh yếu gây mưa diện rộng.
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
Điều chưa biết về di sản tư liệu cửu đỉnh Hoàng cung Huế vừa được UNESCO ghi danh
TPO - Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là bộ sưu tập gồm 9 đỉnh đồng hay còn gọi là cửu đỉnh, do vua Minh Mạng cho đúc năm 1835. Các chuyên gia nhấn mạnh những bản khắc này được coi là "Địa dư chí lược" của Việt Nam đầu thế kỷ 19 được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình với hàng trăm họa tiết được chạm nổi tinh xảo.