Theo dõi sát bão mạnh cấp 12 trên biển Ðông

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 30/10, sau khi vượt qua đảo Luzon (Philippines), bão Yutu đã đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 7 từ đầu năm đến nay trên vùng biển này.

Khoảng 16 giờ hôm qua, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 280km, cấp 10 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h. Đến 16 giờ ngày 31/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc, với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam, nhiều khả năng, bão số 7 sẽ đi theo hướng vòng cung, hướng về phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, Biên phòng, Bộ GTVT theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, đặc biệt là khu vực nguy hiểm. Tổng cục Thủy sản đảm bảo việc kết nối trực tuyến các phần mềm giám sát tàu cá về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.