Thêm một sân chơi mới dành cho người yêu thích viết Thư pháp

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 29/09, Câu lạc bộ Nghệ nhân Thư pháp Việt (thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam) phối hợp với Hội Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TPHCM, Viện nghiên cứu Văn hoá và Tôn giáo Đông Nam Á và trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn tổ chức giới thiệu về hội thi viết Thư pháp nhằm chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023) với chủ đề "Tôn sư trọng đạo".
Thêm một sân chơi mới dành cho người yêu thích viết Thư pháp ảnh 1

Theo ban tổ chức cho biết: hội thi lần này sẽ phân chia ra 2 nhóm dự thi: nhóm chuyên và nhóm không chuyên. Nhóm chuyên sẽ quy tụ những nhà thư pháp chuyên nghiệp, còn nhóm không chuyên sẽ tập hợp những nhà thư pháp không chuyên, những người yêu thích thư pháp, tất cả đều không phân biệt độ tuổi và qui mô trên phạm vi toàn quốc. Mỗi cá nhân tham gia hội thi có thể tự do sáng tạo tác phẩm của mình trên nhiều chất liệu và không được quá 04 tác phẩm.

Thêm một sân chơi mới dành cho người yêu thích viết Thư pháp ảnh 2

Theo ông Võ Dương, chủ tịch Câu lạc bộ nghệ nhân Thư pháp Việt chia sẻ: "Tôi hy vọng qua cuộc thi lần này sẽ lan tỏa thêm nghệ thuật thư pháp Việt đến với nhiều người hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ. Có như thế, bộ môn thư pháp Việt mới được duy trì, bảo tồn, phát triển bền vững theo thời gian".

Dịp này, ban tổ chức cũng cho biết: sẽ có 24 tác phẩm đạt giải chia đều cho hai nhóm dự thi, tổng giá trị giải thưởng là 104 triệu đồng cùng quà tặng. Các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày, bán đấu giá. Số tiền thu được từ bán đấu giá sẽ được dùng để đóng góp cho các quỹ từ thiện, khuyến học.

Mọi cá nhân dự thi sẽ chụp hình tác phẩm của mình (ảnh thực, không chỉnh sửa) gửi về địa chỉ email: hoithithuphaptoanquoc@gmail.com để xét tuyển sơ khảo.

Vòng sơ khảo: sẽ diễn ra từ ngày công bố đến hết ngày 20/10/2023.

Vòng chung khảo: sẽ diễn ra từ ngày người dự thi nhận được thông báo của ban tổ chức đến hết ngày 31/10/2023.

MỚI - NÓNG