Thế hệ cán bộ trẻ Tổng cục Thuế sẵn sàng với cuộc CMCN 4.0

Nguyễn Đăng Quang- cán bộ trẻ cơ quan Tổng cục Thuế trong bài thuyết trình với chủ đề “Cách tiếp cận thích nghi của thế hệ trẻ đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
Nguyễn Đăng Quang- cán bộ trẻ cơ quan Tổng cục Thuế trong bài thuyết trình với chủ đề “Cách tiếp cận thích nghi của thế hệ trẻ đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"
Nhận thức được tầm quan trọng mà nền tảng công nghệ 4.0 mang lại, ngành Thuế đã chủ động triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi mặt vào công tác quản lý của mình. Những dịch vụ công nghệ thông tin mà ngành Thuế đang triển khai hướng đến việc hỗ trợ tốt hơn, tiện lợi hơn cho người nộp thuế.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống. Giờ đây chỉ với máy tính có kết nối internet hay một chiếc điện thoại smartphone trên tay là người dân có thể mua sắm một món hàng ở khắp nơi trên thế giới hoặc giải quyết một công việc ngay lập tức mà không cần đến trực tiếp.

Nhận thức được tầm quan trọng mà nền tảng công nghệ 4.0 mang lại, ngành Thuế đã chủ động triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi mặt vào công tác quản lý của mình. Những dịch vụ công nghệ thông tin mà ngành Thuế đang triển khai hướng đến việc hỗ trợ tốt hơn, tiện lợi hơn cho người nộp thuế.

Một ngành Thuế hiện đại, kịp thời nắm bắt xu hướng công nghệ để phát triển, hòa nhập với thế giới đang được tập thể lãnh đạo ngành Thuế tập trung xây dựng và triển khai. Để làm được điều này, ngành Thuế cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mà trọng tâm trong đó là giải pháp về đào tạo cán bộ trẻ để có tiền đề lĩnh hội, phát huy những nền tảng công nghệ tiên tiến.

Minh chứng cho điều đó, trong những năm gần đây rất nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của ngành đã được trẻ hóa, phát huy sự năng động và nhạy bén. Các đoàn viên thanh niên Tổng cục Thuế được lãnh đạo định hướng, tạo điều kiện học hỏi, tôi luyện, cập nhập những kiến thức mới, được tham gia vào những công việc quan trọng của ngành.

Chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ đã tạo cho ngành Thuế một không khí thi đua mạnh mẽ trong toàn ngành. Các cán bộ trẻ được cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức, được tạo điều kiện nắm bắt công việc nhanh chóng, giúp tăng hiệu quả trong công việc.

Thế hệ cán bộ trẻ Tổng cục Thuế sẵn sàng với cuộc CMCN 4.0 ảnh 1 Nguyễn Đăng Quang- cán bộ trẻ cơ quan Tổng cục Thuế đạt giải nhất vòng bán kết 2 cuộc thi Oplympic tiếng anh dành cho cán bộ trẻ năm 2020

Với bài hùng biện về chủ đề “Cách tiếp cận thích nghi của thế hệ trẻ đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, từ thực tế công việc đoàn viên thanh niên, Nguyễn Đăng Quang đã giới thiệu đến cuộc thi những ứng dụng công nghệ tiên tiến mà ngành Thuế đang triển khai như: Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến, Kê khai và nộp trước bạ ô tô, xe máy trực tuyến... Những dịch vụ này cho thấy một ngành Thuế đang thay đổi mạnh mẽ, hiện đại và hòa cùng xu thế công nghệ của thế giới.

Bài hùng biện đã được ban tổ chức đánh giá cao về tính thực tiễn và lan tỏa được tinh thần của thế hệ trẻ đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Có thể nói, trong sự vận động không ngừng của thế giới, nền tảng công nghệ làm thay đổi mọi mặt của đời sống, năng suất lao động được tăng cao, trí tuệ nhân tạo, máy móc hỗ trợ cho công việc, nhưng trọng tâm trong đó vẫn là nền tảng con người làm chủ máy móc. Chủ trương đào tạo con người để thích nghi với sự phát triển chung đã được Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Thuế là phù hợp với xu thế và đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Đến ngày 3/9/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính thuế được tích hợp lên 150, đạt 161% kế hoạch được giao.

MỚI - NÓNG