Thế giới bí ẩn của Geisha

Thế giới bí ẩn của Geisha
TP - Bộ phim “Hồi ức của một geisha” hứa hẹn gây cơn sốt trên màn bạc. Tuy nhiên nghệ thuật trở thành một geisha như thế nào, cuộc sống thực sự của một geisha ra sao là cả một câu chuyện bí ẩn.
Thế giới bí ẩn của Geisha ảnh 1

Thiếu nữ này là một trong 6 geisha danh tiếng nhất tại Kyoto, trong bộ kimono truyền thống và bộ tóc cầu kỳ kèm đồ trang sức nặng tới 5 kg.

Trong từ geisha, “gei” nghĩa là nghệ thuật và “sha” nghĩa là người. Một thiếu nữ muốn trở thành geisha phải trải qua sự tuyển chọn và các khóa đào tạo cực kỳ công phu, khắt khe.

Người mới nhập môn được gọi là maiko. Họ phải học liên tục 5 giờ mỗi ngày bao gồm các môn: Múa, hát, thổi sáo, chơi đàn shamisen, nghệ thuật trò chuyện, cắm hoa ikebana, trà đạo và văn hóa chung.

Các maiko được oka-san (một geisha uy tín đã nghỉ hưu) dạy dỗ trong okiya, một ngôi nhà dành cho geisha.Tại đây, các geisha tương lai được oka-san dạy cho những tuyệt kỹ trong nghề.

Kinh phí đầu tư đào tạo một geisha khoảng 5 triệu yên (khoảng 40.000 USD) cho 4 năm. Nếu muốn cắt đứt hợp đồng, người học phải hoàn trả thậm chí nhiều hơn. Còn vị đại gia nào đó muốn đưa một geisha học việc đi khỏi trường trong giai đoạn này, ông ta phải trả một khoản tiền rất lớn.

Người ta có thể nhận ra một maiko qua kiểu tóc của cô ta, còn một geisha thực thụ mang bộ tóc cầu kỳ với vô số đồ trang sức có thể nặng tới 5 kg.

Một geisha không thể thiếu những bộ kimono, đàn shamisen, lược, quạt, những chiếc thắt lưng tinh xảo được cẩn đồi mồi, vàng, bạch kim, thậm chí kim cương.

Thế giới bí ẩn của Geisha ảnh 2

Hai maiko trẻ

Những nàng geisha thực thụ không bước đi mà lướt trên mặt đất, đầu ngẩng cao trong mọi tình huống, ngay cả khi tỏ vẻ phục tùng, nói năng luôn nhỏ nhẹ, giữ dáng vẻ cao quí với vẻ đẹp toát ra từ nội tâm…

Những geisha cổ điển múa hát, phục vụ trà hoặc rượu sake nóng cho khách và dùng nghệ thuật trò chuyện làm cho người đàn ông cảm thấy vui sướng, mãn nguyện, khiến người đó lãng quên thực tại.

Phần cuối của bữa tiệc thường thân mật hơn nhưng không được cưỡng ép. Các geisha danh tiếng được gọi là tayu (hiện ở cố đô Kyoto ngày nay chỉ có khoảng 6 geisha như vậy) có học thức và đẳng cấp cao hơn những đồng nghiệp bình thường.

Nghệ thuật ở họ đã đạt mức đỉnh cao. Những geisha nói trên biết làm thơ haiku và chỉ phục vụ những vị khách đặc biệt.

Thù lao đối với các geisha là một vấn đề tế nhị được giữ kín. Nhưng để được thưởng thức nghệ thuật geisha, giá tối thiểu phải là 50.000 yên (khoảng gần 430 USD/giờ).

Muốn có một buổi dạ tiệc cùng một geisha tiếng tăm, các doanh nhân, nhà ngoại giao, chính khách cũng phải bỏ ra nhẹ nhàng khoảng 7.000 USD. Một tờ báo tiết lộ, với 4 triệu yên (khoảng 35.000 USD), những vị khách lắm tiền có thể tham dự một bữa tiệc cực kỳ bí mật được gọi là nyotaimory.

Một geisha trẻ đẹp trong trạng thái nuy, nằm trên một chiếc bàn thấp, trong khi các thực khách dùng đũa gắp món sashimi (cá sống) bày trên cơ thể tuyệt mỹ của cô.

Thiếu nữ nọ phải trai giới trước đó 2 ngày, chỉ uống một loại trà thơm đặc biệt để giữ sự thanh tịnh.

Tựa như trong tiểu thuyết “Người đẹp say ngủ” của nhà văn Nhật từng đoạt giải Nobel văn chương Kawabata, cô nhắm mắt, nằm im lìm như ngủ để khỏi làm rớt vài món đồ ăn được bày trên khuôn ngực thanh xuân.

Thục Ninh tổng hợp

MỚI - NÓNG