THẾ GIỚI 24H: Xung đột leo thang, toàn bộ Dải Gaza mất điện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/10, nhà chức trách Dải Gaza thông báo điện lưới khu vực đã sập hoàn toàn sau khi nhà máy điện duy nhất dừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu trong bối cảnh Israel phong tỏa toàn bộ vùng đất này.

Theo người đứng đầu chính quyền Dải Gaza, Jalal Ismail, nhà máy dừng hoạt động vào khoảng 14h ngày 11/10, giờ địa phương (18h giờ Việt Nam). Bộ trưởng Năng lượng Israel Israel Katz cũng ra thông báo về quyết định cắt nguồn cung nước, điện và nhiên liệu đồng thời cho biết nhà máy điện ở Dải Gaza đã dừng hoạt động, toàn bộ vùng đất này rơi vào cảnh mất điện. Thông báo nêu rõ Israel sẽ tiếp tục phong tỏa toàn diện Dải Gaza cho tới khi "mối đe dọa từ phong trào Hồi giáo Hamas được loại bỏ".


Israel thành lập chính phủ khẩn cấp. Tuyên bố của đảng Đoàn kết Quốc gia hôm 11/10 cho hay, Thủ tướng Israel Netanyahu và lãnh đạo phe đối lập Benny Gantz - cựu bộ trưởng quốc phòng và tham mưu trưởng quân đội Israel đã đồng ý lập nội các thời chiến với sự tham gia của ông Netanyahu, Gantz và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Chính phủ đoàn kết khẩn cấp Israel chỉ tập trung cho chính sách hoặc luật liên quan đến cuộc giao tranh đang diễn ra với Hamas ở Dải Gaza và được quyền đưa ra các quyết định liên quan đến xung đột, không cần thông qua quốc hội.


NATO tuyên bố đáp trả nếu phát hiện hành vi cố ý phá hoại đường ống biển Baltic. Liên quan tới vụ đường ống dẫn khí đốt và cáp dữ liệu nối liền Phần Lan và Estonia bị hư hại, NATO cho biết sẽ có phản ứng nếu phát hiện hành vi phá hoại. “Điều quan trọng bây giờ là xác định điều gì đã xảy ra và xảy ra thế nào. Nếu chứng minh được đó là một cuộc tấn công có chủ ý vào cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO thì điều này tất nhiên sẽ nghiêm trọng, sẽ cần phản ứng thống nhất và quyết tâm từ NATO", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm 11/10.


Israel đối mặt với áp lực bị tấn công trên nhiều mặt trận cùng lúc. Ngoài cuộc xung đột đang diễn ra với Hamas, Israel phải hứng chịu đạn pháo từ Liban và Syria, cũng như các mối đe dọa can dự từ Iraq và Yemen. Theo tờ Jerusalem Post (Jpost.com) ngày 11/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một số vụ tấn công bằng đạn pháo từ Syria vào lãnh thổ Israel đã được xác định. Tại Liban, một nhóm vũ trang đã bắn một tên lửa chống tăng vào một phương tiện quân sự gần Avivim. Jerusalem Post cho rằng cuộc xung đột nhiều mặt trận mà Israel đã dự báo và chuẩn bị dường như đang nổi lên.


Niger yêu cầu điều phối viên Liên Hợp Quốc rời khỏi đất nước. Chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu điều phối viên Liên Hợp Quốc Louise Aubin tại nước này rời đi trong vòng 72 giờ. Động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Mỹ cắt khoản viện trợ hơn 500 triệu USD cho Niger và Pháp bắt đầu rút quân khỏi quốc gia Tây Phi này. Chính quyền quân sự Niger cho biết đã quyết định trục xuất bà Aubin khi chỉ ra "những trở ngại" mà họ cho là do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra nhằm ngăn cản sự tham gia đầy đủ của Niger tại kỳ họp Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra ở New York (Mỹ) hồi tháng trước.


Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 20. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra ngày 11/10 về vòng đàm phán lần thứ 20 này đã không nêu dấu hiệu nào cho thấy có bước đột phá nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài ở các điểm xích mích còn lại. Tuyên bố nhấn mạnh trong cuộc đàm phán, phía Ấn Độ đã mạnh mẽ thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề tồn đọng.


Mỹ viện trợ an ninh 200 triệu USD cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/10 đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ này nhằm đáp ứng các nhu cầu an ninh và quốc phòng của Ukraine và là gói viện trợ thứ 48 lấy từ kho của Bộ Quốc phòng Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8/2021. Gói viện trợ này bao gồm các vũ khí chống tăng và các thiết bị nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine.


Israel đóng băng tài khoản ngân hàng gây quỹ cho Hamas. Cảnh sát Israel cho biết đã phong tỏa một tài khoản ngân hàng Barclays của Anh có liên quan đến hoạt động gây quỹ cho lực lượng Hamas. Ngày 10/10, cảnh sát Israel cho biết lực lượng an ninh mạng của họ đã làm việc với cảnh sát Anh để đóng băng tài khoản ngân hàng Barclays có liên hệ với Hamas. Theo tuyên bố của cảnh sát Israel, tài khoản ngân hàng này được sử dụng "với mục đích gửi tiền quyên góp" cho Hamas.

MỚI - NÓNG