THẾ GIỚI 24H: UNESCO trao Giải thưởng Hòa bình 2022 cho cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UNESCO vừa trao Giải thưởng Hòa bình 2022 cho cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, ghi nhận những nỗ lực của bà trong các chính sách hỗ trợ người nhập cư.

UNESCO đã quyết định trao giải thưởng này cho bà Merkel dựa trên những quyết định của bà vào năm 2015 để hỗ trợ người nhập cư. Vào thời điểm năm 2015, khi các diễn biến chính trị tại Trung Đông có nhiều biến động, bà Merkel đã mở cửa biên giới nước Đức và hỗ trợ dòng người tị nạn vào nước này. Theo UNESCO, giải thưởng thường niên này được thành lập vào năm 1989 để tôn vinh một cá nhân hoặc tổ chức đã đóng góp vào việc thúc đẩy, nghiên cứu, bảo vệ hoặc duy trì hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến pháp của UNESCO.


Xe hơi nổ tung vì bị cài bom, quan chức thân Nga thiệt mạng. Ngày 24/8, ông Vladimir Rogov, thành viên Hội đồng tỉnh Zaporizhia cho biết ông Ivan Sushko - lãnh đạo khu định cư Mikhailovka Nga bổ nhiệm đã thiệt mạng sau khi chiếc xe hơi phát nổ do bị cài bom, đài RT đưa tin. Chỉ một ngày trước đó, các quan chức ở tỉnh Kherson cũng ghi nhận một vụ nổ bom nhằm vào một trong những thành viên của chính quyền địa phương.


Xả súng gây nhiều thương vong tại thủ đô Washington, Mỹ. Chiều 24/8 theo giờ Mỹ, một vụ xả súng đã xảy ra ngay trước một khu nhà dành cho người cao tuổi tại thủ đô Washington, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Sở cảnh sát thủ đô Washington cho biết vụ xả súng xảy ra tại vùng ngoại ô Truxton Circle, ngay trước một khu nhà dành cho người cao tuổi và gần một số trường trung học, vào khoảng lúc gần 13 giờ chiều theo giờ địa phương.


Tổng thống Mỹ xóa nợ, giãn nợ cho sinh viên trước bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố chính phủ nước này sẽ xóa nợ hoặc giãn thanh toán các khoản nợ mà sinh viên phải trả đến cuối năm nay. Theo đó, chính quyền Mỹ sẽ xóa 20.000 USD tiền nợ cho những sinh viên đã vay tiền học đại học theo chương trình hỗ trợ tài chính liên bang và xóa 10.000 USD tiền nợ cho những người không đủ điều kiện tham gia chương trình này. Việc xóa nợ sẽ được áp dụng cho những người có thu nhập dưới 125.000 USD/năm và một số đối tượng khác.


Nga bắt giữ 2 nhân viên nhà máy Zaporizhzhia vì cung cấp thông tin cho Ukraine. Vệ binh Quốc gia Nga cho biết, 2 công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị bắt giữ vì cung cấp thông tin vị trí binh sỹ và khí tài của lực lượng Nga cho quân đội Ukraine.


Chính phủ liên minh Slovakia đứng trước nguy cơ tan rã. Chính phủ liên minh gồm 4 đảng của Slovakia đang đứng trước nguy cơ tan rã vào ngày 31/8 tới do một chính đảng rút khỏi nội các hiện tại. Chủ tịch đảng Tự do và Đoàn kết (SaS), hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, ông Richard Sulik thông báo có kế hoạch từ chức vào ngày 31/8 vì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Igor Matovic không có ý định rời khỏi nội các.


Thủ tướng Anh bất ngờ đến Kiev. Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ tới thăm Kiev ngày 24/8, Reuters đưa tin. Đây đã là lần thứ 4 ông Johnson tới Ukraine trong năm 2022, và là chuyến đi thứ 3 kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng phát hôm 24/2. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng hiện chưa phải lúc Ukraine theo đuổi kế hoạch đàm phán mong manh, đồng thời khẳng định London sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev.


Quân đội Iran bắt đầu tập trận máy bay không người lái. Hãng thông tấn Mehr đưa tin Iran bắt đầu cuộc diễn tập máy bay không người lái quy mô lớn kéo dài 2 ngày 24-25/8 với sự tham gia của các đơn vị quân đội. Các máy bay không người lái tham gia diễn tập gồm Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Yazdan và Mohajer-6. Đây là những máy bay do quân đội Iran và Bộ Quốc phòng nước này chế tạo.


Triều Tiên phong tỏa tỉnh Ryanggang sau khi phát hiện 4 ca sốt mới. Sáng 25/8, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nước này đã ghi nhận 4 ca sốt mới tại tỉnh Ryanggang, chỉ 2 tuần sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố chiến thắng dịch COVID-19. Cơ quan chức năng Triều Tiên đã ngay lập tức phong tỏa khu vực trên, khẩn trương huy động các lực lượng chống dịch xét nghiệm cho các trường hợp nghi nhiễm và tiến hành các biện pháp để xác định nguyên nhân của đợt bùng phát này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.