THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo vào tối 12/5.

“Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa và nếu theo quỹ đạo thông thường, thì những tên lửa này có thể đã bay được khoảng 350km với độ cao đạt tầm 100km”, hãng tin Kyodo News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo nói trong cuộc họp báo được tổ chức ở Tokyo. “Những tên lửa trên được cho là đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên, và nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Hiện Chính phủ Nhật Bản chưa nhận được những báo cáo về thiệt hại do những tên lửa trên gây ra”, ông Nobuo nói thêm.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 537.459 trường hợp mắc COVID-19 và 1.552 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 519 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu người không qua khỏi. Số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á, châu Mỹ. Ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.


Nổ tại nhà máy hóa chất ở Slovenia, nhiều người mất tích và bị thương. Ngày 12/5, giới chức Slovenia cho biết ít nhất 4 người vẫn đang mất tích và 6 người bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở nước này. Theo lực lượng cứu hỏa, một bể chứa đã phát nổ song chưa rõ nguyên nhân. Vụ nổ đã gây ra đám cháy tại nhà máy của công ty sản xuất nhựa Melamin với gần 200 công nhân. Nhà máy này nằm ở thành phố Kocevje, cách thủ đô Ljubljana khoảng 60 km về phía Nam.


Nổ tại căn cứ quân sự ở vùng Viễn Đông của Nga. Ngày 12/5, hãng tin TASS dẫn nguồn tin các dịch vụ khẩn cấp cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ quân sự ở vùng Viễn Đông của Nga khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân gây ra sự cố trên là do bất cẩn trong khâu xử lý các vật liệu nổ. Nhà chức trách sẽ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.


Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ khách sạn. Ngày 12/5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tuyên bố quốc tang hai ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ nổ khách sạn mới đây ở thủ đô La Habana, khiến 45 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương.


Tây Ban Nha và Maroc ấn định thời điểm mở lại biên giới đất liền. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Marlaska ngày 12/5 cho biết Madrid và Rabat đã đồng ý mở dần biên giới trên bộ giữa Maroc với Ceuta và Melilla, hai vùng đất thuộc Tây Ban Nha, vào ngày 17/5. Việc mở cửa ban đầu sẽ chỉ giới hạn cho những công dân châu Âu trong khu vực Schengen và các thành viên gia đình của họ, sau đó sẽ được mở rộng cho những người lao động sau ngày 31/5.


Thủ đô Manila của Philippines có nữ Thị trưởng đầu tiên. Phó Thị Trưởng đương nhiệm Manila, bà Honey Lacuna đã làm nên lịch sử sau khi được tuyên bố là nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô đất nước, trong cuộc bỏ phiếu bầu hơn 18.000 quan chức địa phương của Philippines.


Sri Lanka có thủ tướng mới. Ngày 12/5, Tổng thống Sri Lanka đã chính thức bổ nhiệm ông Ranil Wickremesinghe, lãnh đạo Đảng Quốc gia thống nhất (UNP), giữ vị trí Thủ tướng của quốc đảo này. Ông Ranil Wickremesinghe năm nay 73 tuổi, người 5 lần giữ chức vụ Thủ tướng Sri Lanka, đã tuyên thệ nhậm chức sau khi nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ Đảng cầm quyền Podujana Peramuna (SLPP).


Cựu Thủ tướng Sri Lanka bị cấm xuất cảnh. Tòa án Sri Lanka đã cấm cựu Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa xuất cảnh. Lệnh cấm cũng được áp dụng đối với con trai ông và một số cựu Bộ trưởng khác. Những người này bị cáo buộc có liên quan đến việc xúi giục, kích động bạo lực dẫn đến xung đột giữa phe ủng hộ chính phủ cầm quyền và những người biểu tình phản đối chính phủ ở thủ đô Colombo. Các cuộc đụng độ đã khiến hàng trăm người bị thương và kéo theo tình trạng bất ổn lan rộng trên khắp Sri Lanka.

MỚI - NÓNG