THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên huy động quân đội chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trước đó một ngày, đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã triệu tập thêm cuộc họp khẩn để thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Triều Tiên ngày 16/5 báo cáo thêm 8 trường hợp tử vong do "sốt" trong bối cảnh nước này gần đây lần đầu tiên công bố một đợt bùng phát COVID-19. Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết đến nay tổng cộng 50 người đã chết, với 1.213.550 trường hợp sốt và ít nhất 564.860 người đang được điều trị y tế. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh cho quân đội "ngay lập tức ổn định nguồn cung cấp thuốc ở thành phố Bình Nhưỡng bằng cách tham gia vào lực lượng hùng hậu của quân y trong Quân đội Nhân dân", KCNA đưa tin.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 297.712 trường hợp mắc COVID-19 và 464 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 521 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu người tử vong vì đại dịch. Ngày 15/5, thế giới có 64 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới và 43 nước có người tử vong vì căn bệnh này, giảm mạnh so với cách đây vài tuần. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế giảm dần.


Mưa lũ hoành hành bang Đông Bắc Ấn Độ. Ngày 15/5, nhiều vùng trũng thấp ở bang Assam, miền Đông Bắc Ấn Độ, đã ghi nhận các đợt lũ quét sau nhiều ngày mưa lớn không dứt khiến nhiều tuyến đường bị nhấn chìm trong biển nước và hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục nghìn người. Theo nhà chức trách địa phương, các trận lũ đã quét qua 6 huyện, khiến 3 người thiệt mạng và khoảng 25.000 người bị ảnh hưởng.


Một người thiệt mạng và 4 người "bị thương nặng" trong vụ xả súng ở nhà thờ tại California, Mỹ, ngày 15/5, Sở Cảnh sát quận Cam cho biết. Theo một nguồn tin khác từ sở cảnh sát, họ đã bắt giữ một người và thu giữ vũ khí có liên quan.


Sau Phần Lan, đến lượt Thụy Điển xác nhận xin gia nhập NATO. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 15/5, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết: "Các thành viên Đảng Dân chủ xã hội chúng tôi cho rằng, điều tốt nhất cho Thụy Điển và an ninh của người dân Thụy Điển là chúng tôi gia nhập NATO. Đây là quyết định chúng tôi đã đưa ra sau khi cân nhắc rất kỹ lưỡng". Bà Andersson cho biết thêm, bà sẽ đến Quốc hội Thụy Điển vào ngày 16/5 để tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi cho đơn xin gia nhập NATO. Trong một thông điệp trên Twitter, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde gọi đây là "quyết định lịch sử".


Sri Lanka dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giới nghiêm nhân Đại lễ Phật Đản. Ngày 15/5, Sri Lanka đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giới nghiêm trên phạm vi toàn quốc để người dân nước này tham gia các hoạt động mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022, sự kiện tôn giáo quan trọng nhất tại quốc gia Nam Á.


Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine hội đàm tại Đức. Ngày 15/5, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã có cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Berlin của Đức và khẳng định rằng "thêm vũ khí và hàng viện trợ khác đang trên đường tới Ukraine".


Mỹ đề xuất bán tên lửa cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội nước này “bật đèn xanh” đề xuất bán tên lửa và thiết bị nâng cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận mua bán vũ khí giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ được cho là trị giá khoảng 300 triệu USD, dự kiến ​​sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa các đồng minh NATO.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.