THẾ GIỚI 24H: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi lời cảnh báo tới một nửa nhân loại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết nắng nóng và cháy rừng diện rộng cho thấy nhân loại đang "tự sát tập thể" nếu tiếp tục phát triển nhiên liệu hóa thạch.

"Một nửa nhân loại đang trong vùng nguy hiểm do lũ lụt, hạn hán, bão lớn và cháy rừng. Không quốc gia nào miễn nhiễm, nhưng chúng ta vẫn đang theo đuổi nhiên liệu hóa thạch", ông Guterres nói trong cuộc họp về khủng hoảng khí hậu với bộ trưởng 40 quốc gia hôm 18/7, Guardian đưa tin. "Chúng ta có thể lựa chọn, hành động tập thể hoặc tự sát tập thể. Nó nằm trong tay chúng ta", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.


Lật tàu chở 100 người đi dự đám cưới ở Pakistan ít nhất 18 người chết. Ngày 18/7, một vụ lật tàu trên sông tại Pakistan khiến ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong khi có hàng chục người mất tích. Thông tin ban đầu cho biết con tàu gặp nạn khi đang chở khoảng 100 người. Theo cảnh sát và giới chức địa phương, tai nạn xảy ra trên sông Indus nối hai làng Machka và Kharor thuộc huyện Sadiqabad, tỉnh Punjab. Những người trên tàu là thành viên 1 gia đình, đang trên đường đi dự đám cưới. Toàn bộ 18 nạn nhân tử vong đều là phụ nữ. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.


Mỹ tuyên bố Triều Tiên thử hạt nhân sẽ là hành động rất khiêu khích. Phát biểu với báo giới trên đường tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh, việc Triều Tiên thử hạt nhân sẽ được coi là một hành động khiêu khích và Mỹ sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 18/7 cho biết bất kỳ vụ thử hạt nhân nào của Triều Tiên cũng sẽ được coi là một hành động rất khiêu khích và Mỹ sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt đối với nước này.


Tòa án Nga phạt Google 21 tỷ ruble (360 triệu USD) do không xóa những nội dung bất hợp pháp liên quan đến "chiến dịch quân sự" của Nga ở Ukraine. Cơ quan giám sát truyền thông của Nga (Roskomnadzor) cho biết nền tảng YouTube thuộc sở hữu của Google đã không chặn "thông tin sai lệch" về chiến sự ở Ukraine. Tòa án Moscow còn phạt Google với cáo buộc "tuyên truyền cực đoan", cũng như "kêu gọi trẻ vị thành niên biểu tình trái phép".


Đệ nhất phu nhân Ukraine thăm Mỹ. Olena Zelenska, Đệ nhất phu nhân Ukraine, có chuyến thăm Mỹ với một chuỗi các cuộc gặp gây chú ý ở Washington, trong đó có cuộc gặp với người đồng cấp Jill Biden. Cờ Ukraine xanh vàng tung bay bên cờ Mỹ dọc Đại lộ Pennsylvania trong lúc bà Zelenska trên đường tới cuộc gặp Ngoại trưởng Antony Blinken vào ngày 18/7, sự kiện đầu tiên của bà ở Mỹ theo lịch trình được công bố, theo AP.


Ukraine đính chính tin sa thải các quan chức an ninh cấp cao. Văn phòng của Tổng thống Ukraine hôm nay (18/7) cho biết, Trưởng công tố Iryna Venediktova và Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) Ivan Bakanov mới bị đình chỉ và chưa có quyết định nào về việc sa thải họ. Tổng thống Zelensky chỉ quyết định tương lai của hai quan chức trên sau khi điều tra kết thúc.


Xe buýt lao xuống sông, ít nhất 13 người thiệt mạng. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở họ lao xuống sông Narmada thuộc địa phận huyện Dhar, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ ngày 18/7. Lực lượng cứu hộ đã vớt được tổng cộng 13 thi thể. Công tác tìm kiếm đang được triển khai do không rõ số người có mặt trên xe tại thời điểm xảy ra tai nạn. Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe buýt khởi hành từ thành phố Indore cũng thuộc bang Madhya Pradesh vào sáng cùng ngày.


Máy bay chở khách ở Somalia bị rơi. Một máy bay chở khách đã bị rơi ở thủ đô Mogadishu của Somali ngày 18/7 khi đang hạ cánh. Máy bay gặp nạn bên ngoài sân bay quốc tế của Mogadishu và sau đó bốc cháy. Các nhà chức trách của sân bay quốc tế Mogadishu cho biết không có trường hợp nào tử vong.

MỚI - NÓNG