THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ điều tra con trai ông Biden

Ứng viên Joe Biden và con trai Hunter Biden (phải). Ảnh: AP.
Ứng viên Joe Biden và con trai Hunter Biden (phải). Ảnh: AP.
TPO - Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra con trai ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và công bố thông tin trước ngày bầu cử.

"Chúng ta cần bộ trưởng Tư pháp hành động. Ông ấy phải phải hành động thật nhanh", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng Fox ngày 20/10, dựa trên một điều tra của New York Post về hoạt động làm ăn của Hunter Biden, con trai ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe BidenTổng thống Trump kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp William Barr bổ nhiệm quan chức để điều tra con trai ứng viên Biden. "Đây là vụ tham nhũng lớn cần được đưa ra ánh sáng trước cuộc bầu cử", Tổng thống Trump nói.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 352.816 ca mắc COVID-19 và 5.525 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên gần 41 triệu người, trong đó có trên 1.128.000 bệnh nhân không qua khỏi. Nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca tử vong mới cao kỷ lục. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 21/10 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 40.992.024 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.128.284 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 30.578.388 người, 9.282.014 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 73.343 ca nguy kịch.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi ngày 20/10 cho biết, chính phủ nước này đang làm việc khẩn trương để đảm bảo việc cung cấp vắc-xin cho toàn bộ người dân Ấn Độ sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi người dân cần tiếp tục đeo khẩu trang và đề cao các quy định ‘giãn cách xã hội’ để ngăn dịch bệnh tiếp tục lây lan, trong bối cảnh Ấn Độ sắp bước vào mùa lễ hội.

Úc sẽ cùng Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar vào tháng tới ở Ấn Độ Dương, một động thái được cho là nhằm tăng cường mối quan hệ quân sự giữa bốn quốc gia trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng. Được tiến hành hàng năm kể từ năm 1992, các cuộc diễn tập đã phát triển về quy mô và mức độ phức tạp trong những năm gần đây nhằm giải quyết điều mà hải quân Mỹ trước đây đã mô tả là "mối đe dọa chung đối với an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương." Sự tham gia của Úc đồng nghĩa với việc cả bốn thành viên nhóm Bộ Tứ sẽ cùng tập trận lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Ngày 20/10, Mỹ đã chuyển giao 24 máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35A cho Hàn Quốc theo hợp đồng mua bán giữa hai bên. Đây là hợp đồng nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng cho Hàn Quốc trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Sáng sớm 20/10, các tay súng đã tấn công một nhà tù ở thành phố Beni ở phía Đông CHDC Congo để tạo điều kiện cho 900 tù nhân tại đây vượt ngục. Theo cảnh sát địa phương, hai tù nhân đã bị bắn chết trong vụ việc này.

Ngày 20/10, Nga tuyên bố sẵn sàng đóng băng toàn bộ số đầu đạn hạt nhân của nước này nếu Mỹ làm tương tự để gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) thêm 1 năm.Tuần trước, Mỹ đã từ chối đề xuất của Nga gia hạn vô điều kiện New START thêm 1 năm, cho rằng bất cứ đề xuất nào như vậy phải bao gồm việc phong tỏa toàn bộ đầu đạn hạt nhân. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc đóng băng đầu đạn hạt nhân và gia hạn 1 năm sẽ có thể thực hiện được nếu Washington không đưa ra thêm yêu cầu nào nữa.

Ngày 20/10, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu rút khỏi nhiều điểm quan sát ở tây bắc Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 12 điểm quan sát trong và xung quanh tỉnh Idlib từ hơn một năm qua trong chiến dịch ngăn chặn khủng bố. Điểm lớn nhất trong số này nằm ở thị trấn Morek ở vùng nông thôn phía bắc Hama giáp với tỉnh Idlib của Syria.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.