THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper ở Nhà Trắng hồi tháng 3/2020. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper ở Nhà Trắng hồi tháng 3/2020. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper “đã bị sa thải” và ông Christopher Miller - Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia sẽ là quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết: “Mark Esper đã bị sa thải. Tôi vui mừng tuyên bố ông Christopher C. Miller - vị Giám đốc đáng kính của Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (được toàn bộ Thượng viện phê chuẩn) - sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Quốc phòng, có hiệu lực ngay lập tức.” Tổng thống Trump khẳng định ông Miller sẽ hoàn thành công việc xuất sắc, đồng thời cảm ơn Bộ trưởng Mark Esper vì thời gian làm việc đã qua. Một số nguồn tin cho biết Bộ trưởng Esper gần đây đã bất đồng với Tổng thống Donald Trump trong nhiều vấn đề. Bộ trưởng Esper được bổ nhiệm vào tháng 7/2019. Ông vừa về nước sau các chuyến công du Ấn Độ cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng trước.


Tổng thống Vladimir Putin hôm 9/11 đã cách chức một loạt các bộ trưởng nước này nhằm cải tổ nội các. Hôm 9/11, Kommersant và RBC đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã cách chức Bộ trưởng Giao thông Yevgeny Dietrich, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Dmitry Kobylkin và Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã tiến cử Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak vào vị trí Phó Thủ tướng. Ông Mikhail Mishustin cho biết, ông đề cử Nikolai Shulginov, Giám đốc điều hành của RusHydro, một công ty sản xuất năng lượng thủy điện, thay thế Novak làm Bộ trưởng Năng lượng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một trong những chiếc trực thăng vũ trang của nước này đã bị bắn rơi ở Armenia, gần biên giới với Azerbaijan, khiến hai quân nhân thiệt mạng. "Một trực thăng Mi-24 Nga trúng tên lửa phòng không vác vai trong lúc hộ tống đoàn xe thuộc căn cứ số 102 của quân đội Nga di chuyển trong lãnh thổ Armenia lúc 17h30 ngày 9/11 (giờ địa phương). Sự việc xảy ra khi phi cơ hoạt động trên không phận vùng Yeraskh của Armenia, gần biên giới Cộng hòa Tự trị Nakhichevan thuộc Azerbaijan" - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.


Ông Joe Biden ngày 9/11 đã chỉ định một nhóm 13 chuyên gia y tế vào nhóm đặc trách chống Covid-19 của mình. Các thành viên của nhóm đặc trách chống Covid-19 của ông Biden là các cố vấn về Covid-19 cho ông Biden trong suốt chiến dịch tranh cử của ông này. Những người này bao gồm Vivek Murthy, một cựu Tổng y sỹ từng phục vụ dưới thời Tổng thống Barack Obama và David Kessler, một cựu Cao ủy Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.


Một vụ bạo loạn nghiêm trọng đã xảy ra ngày 9/11 tại nhà tù New Bilibid ở khu vực Thủ đô Manila của Philippines khiến ít nhất 3 người chết, 64 người bị thương. Theo Cục quản lý trại giam của Philippines, bạo loạn xảy ra ở khu vực được bố trí an ninh nghiêm ngặt nhất của nhà tù. Con số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng. Hiện cơ quan chức năng Philippines đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Tổng thống đắc cử Joe Biden được cho là sẽ công bố một loạt các sắc lệnh hành pháp và các thúc đẩy lập pháp khác vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, trong đó có nhiều thứ đối nghịch với người tiền nhiệm Donald Trump.Theo tiết lộ của một cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Biden, sau khi truyền thông dự báo đã đạt đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành ông chủ Nhà Trắng, vị tân Tổng thống đắc cử Joe Biden bắt đầu lên kế hoạch giải quyết một số vấn đề mà nước Mỹ đang phải đương đầu, đó là: Sẽ rút lại lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân một số nước Hồi giáo, đưa Mỹ trở lại hiệp định khí hậu Paris, đảo ngược quyết định của ông Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và củng cố một chương trình bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp được đưa tới Mỹ khi còn là trẻ nhỏ, giúp họ không bị trục xuất khỏi nước này.

Theo cơ quan báo chí của Quân khu phía Tây, 3 quân nhân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của lính nghĩa vụ diễn ra sáng sớm nay ở vùng Voronezh, Liên bang Nga. Vụ việc xảy ra tại sân bay Baltimore, gần vùng Voronhezh-LB Nga. Khoảng 5h sáng nay (9/11), một người lính nghĩa vụ Anton Makarov đã nổ súng vào các sĩ quan của biệt đội đến để kiểm tra nghĩa vụ trực. 3 quân nhân thiệt mạng gồm một sĩ quan và 2 người lính. Một người bị thương phải nhập viện.

MỚI - NÓNG