THẾ GIỚI 24H: Thượng nghị sỹ Tim Scott quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/5 (theo giờ địa phương), Thượng nghị sỹ Tim Scott, 58 tuổi, thành viên đảng Cộng hòa da màu duy nhất tại Thượng viện Mỹ, đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Ông khẳng định rằng thông điệp lạc quan của mình sẽ thu hút được sự chú ý trong bối cảnh nhiều cử tri Cộng hòa vẫn kiên quyết ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Cho đến nay, trong đảng Cộng hòa đã có cựu Tổng thống Trump, Thượng nghị sĩ Scott, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cựu Thống đốc bang South Carolina Nikki Haley và doanh nhân Vivek Ramaswamy chính thức công bố ý định ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2024. Đối thủ gần nhất của ông Trump là Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis, dự kiến sẽ chính thức tham gia cuộc đua vào ngày 25/5 tới. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence được coi là ứng cử viên tiềm năng.


Thái Lan: Liên minh 8 đảng ký MoU hướng tới lập chính phủ mới. Ngày 22/5, đảng Tiến bước (MFP), đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Thái Lan, và 7 chính đảng khác đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về thể thức thành lập chính phủ mới, nhằm hướng tới thành lập chính phủ liên minh. Liên minh 8 đảng này bao gồm đảng Tiến bước, Vì nước Thái (Pheu Thai), Thai Sang Thai, Thai Liberal, Prachachart, Fair, Plung Sungkom Mai và Peu Thai Ruamphalang. Theo nội dung của MoU, tất cả 8 đảng đều ủng hộ lãnh đạo của MFP, ông Pita Limjaroenrat, làm Thủ tướng tiếp theo.


Hỏa hoạn nhấn chìm ký túc xá nữ ở Nam Mỹ, hàng chục học sinh thiệt mạng. Một vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm 21 rạng sáng 22/5 đã “nhấn chìm” khu ký túc xá của một trường học ở Guyana (quốc gia Nam Mỹ), khiến ít nhất 20 học sinh thiệt mạng và một số học sinh khác bị thương. Cố vấn An ninh Quốc gia của Guyana – ông Gerald Gouveia cho biết đám cháy bùng phát ngay sau nửa đêm tại ký túc xá của một trường học dành cho trẻ em bản địa từ 12 đến 18 tuổi. (XEM CHI TIẾT...)


Ngoại trưởng Anh bị chỉ trích vì thuê máy bay giá hơn 12.400 USD/giờ. Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã sử dụng máy bay phản lực tư nhân có giá thuê hơn 12.400 USD/giờ trong chuyến công du kéo dài 8 ngày tới Caribe và Mỹ Latinh. Khi được liên hệ báo giá chi phí cho chuyến khứ hồi 10 ngày tới châu Mỹ Latinh qua hai thành phố, công ty cho biết cần chi trả khoảng 432.818 USD. Trước thông tin này, bà Emily Thornberry, chính trị gia đảng Lao Động, cho biết “vào thời điểm các gia đình Anh không thể kiếm đủ sống, ông James Cleverly lại nghĩ rằng thật hợp lý khi thực hiện chuyến công du trên loại máy bay phản lực sang trọng được sử dụng bởi các tỷ phú và ngôi sao nhạc pop, bằng tiền thuế của người Anh”.


Mỹ từ chối bán tiêm kích tàng hình F-35 cho Thái Lan. Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối lời đề nghị mua tiêm kích F-35 của Thái Lan một cách không chính thức, song đề nghị cung cấp cho nước này tiêm kích F-16 Block 70 và F-15 Eagle thay thế. Truyền thông Thái Lan ngày 22/5 dẫn nguồn tin từ Lực lượng không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) cho biết, thông điệp của Bộ Quốc phòng Mỹ được Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Robert F. Godec truyền đạt trong cuộc gặp với Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan Alongkorn Wannarot tại trụ sở của RTAF ở Don Mueang vào 2 tuần trước.


EU thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Ngày 22/5, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức và thực thể của Iran. Trong danh sách trừng phạt lần này có Quỹ Hợp tác của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Tổ chức Sinh viên Basij. Ngoài ra, còn có 5 quan chức nằm trong diện trừng phạt gồm 3 chỉ huy cảnh sát cấp cao, 1 quan chức hàng đầu về an ninh mạng và 1 công tố viên khu vực. Lệnh cấm bao gồm phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực.


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại. Ngày 22/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se kêu gọi Triều Tiên trở lại bàn đối thoại, nhấn mạnh Seoul không có ý định “thù địch” với Bình Nhưỡng. Phát biểu tại cuộc họp báo nhân dịp đánh dấu 1 năm ngày nhậm chức, Bộ trưởng Kwon Young-se khẳng định Hàn Quốc "không có bất kỳ ý định thù địch nào với Triều Tiên và sẽ không tìm cách thay đổi bất cứ hiện trạng nào bằng sức mạnh.” Ông Kwon Young-se nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thúc đẩy hợp tác và đối thoại.


Trung Quốc cấm dùng chip của Mỹ. Nhằm trả đũa các biện pháp siết chặt của Washington xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc vừa yêu cầu nước này ngừng mua sản phẩm từ tập đoàn sản xuất chip lớn nhất của Mỹ là Micron Technology. Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết trên trang web của mình rằng, các sản phẩm của Micron có “rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng” không xác định, gây nguy hiểm cho cơ sở hạ tầng thông tin và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

MỚI - NÓNG