Thủ tướng Đức thăm khu phi quân sự liên Triều

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 21/5 kêu gọi Triều Tiên ngừng thử tên lửa đạn đạo sau khi ông đến thăm khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul.

Ông Scholz đã có chuyến thăm Hàn Quốc sau khi dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima (Nhật Bản). Nhà lãnh đạo Đức gọi các vụ thử tên lửa là dấu hiệu cho thấy "tình hình vẫn còn nguy hiểm" trên bán đảo Triều Tiên.

“Đây là mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh trong khu vực này”, ông nói tại một căn cứ quân sự sau chuyến thăm DMZ.

Thủ tướng cho biết nước Đức trong lịch sử từng có thời gian bị chia rẽ, nhưng điều đó đã qua. Còn ở bán đảo Triều Tiên, sự chia rẽ vẫn tồn tại.

Cả ông Scholz và ông Yoon đều rời Nhật Bản vào Chủ nhật sau khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7, trong đó Hàn Quốc được mời làm quan sát viên.

Thủ tướng Đức thăm khu phi quân sự liên Triều ảnh 1

Ông Scholz thăm khu DMZ. Ảnh: dpa

Thủ tướng Đức thăm khu phi quân sự liên Triều ảnh 2

Lãnh đạo Đức và Hàn Quốc gặp nhau hôm 21/5 tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Thủ tướng Đức thăm khu phi quân sự liên Triều ảnh 3

Ảnh: Yonhap

Thủ tướng Đức thăm khu phi quân sự liên Triều ảnh 4

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Keon-hee và phu nhân Thủ tướng Đức Britta Ernst. Ảnh: Yonhap

Trong cuộc gặp tại Seoul, lãnh đạo Đức và Hàn Quốc thống nhất rằng hai nước sẽ sớm ký một thỏa thuận nhằm bảo vệ bí mật quân sự để tăng cường hợp tác quốc phòng.

Thỏa thuận thông tin quân sự sẽ giúp "vận hành trơn tru chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng" trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu, ông Yoon nói.

Hàn Quốc, quốc gia gần đây theo đuổi hiệp ước chia sẻ thông tin tương tự với Canada, đã chuyển sang mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh nhu cầu gia tăng do xung đột ở Ukraine và những căng thẳng toàn cầu khác.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn và các lĩnh vực khác.

Theo Reuters, DW
MỚI - NÓNG