Lửa nuốt trọn công trình lịch sử giữa thủ đô của Philippines

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ hoả hoạn lớn vừa xảy ra ở toà nhà bưu điện lịch sử giữa trung tâm thủ đô Manila của Philippines.
Lửa nuốt trọn công trình lịch sử giữa thủ đô của Philippines ảnh 1

Toà nhà đồ sộ bị lửa nuốt trọn. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền cho biết, ngày 21/5, hơn 80 xe cứu hoả được điều tới ứng phó với đám cháy ở công trình biểu tượng đã có từ mấy thập kỷ.

Đám khói đen dày đặc bốc lên vài trăm mét khi lửa bao trùm toà nhà nhìn ra sông Pasig. Lực lượng cứu hoả phải mất hơn 7 tiếng đồng hồ mới có thể khống chế vụ cháy.

Lửa thiêu rụi từ tầng hầm lên đến tầng 5, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, Giám đốc bưu điện Luis Carlos nói với đài phát thanh DZBB.

Toà nhà được xây dựng từ năm 1926, từng được coi là toà nhà vĩ đại nhất ở Manila. Công trình này từng bị phá huỷ trong Thế chiến 2, khi Mỹ giành lại thủ đô Manila từ tay Nhật Bản, sau đó được xây lại vào năm 1946.

Năm 2018, Bảo tàng quốc gia Philippines xác định đây là “công trình văn hoá quan trọng” của quốc gia.

Theo CNA
MỚI - NÓNG