Nga thử nghiệm tổ hợp tên lửa Hermes mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga tiếp tục thử nghiệm tổ hợp tên lửa đa chức năng Hermes có khả năng phá huỷ xe tăng, xe bọc thép, công trình quân sự và máy bay chiến đấu ở khoảng cách lên đến 100 km.

Văn phòng báo chí của Tập đoàn nhà nước Rostec hôm 22/5 cho biết: "Tổ hợp Hermes đang được thử nghiệm. Quyết định về việc giao hàng sẽ dựa trên kết quả thử nghiệm".

Cũng theo thông cáo, việc hiện đại hóa tổ hợp Hermes vẫn tiếp tục dựa trên những thay đổi về tình huống và nhiệm vụ tác chiến.

Nga thử nghiệm tổ hợp tên lửa Hermes mới ảnh 1
Tổ hợp tên lửa Hermes.

Tổ hợp tên lửa dẫn đường Hermes do Cục thiết kế khí cụ KBP phát triển từ những năm 1990. Tên lửa có thể được sử dụng trên các bệ phóng mặt đất, trên biển hoặc trên không.

Tổ hợp có mô-đun chiến đấu nhỏ gọn, được bố trí giá phóng cho sáu tên lửa và có thể khai hỏa vào sáu mục tiêu cùng một lúc. Phiên bản cơ bản của tên lửa có tốc độ lên tới 1300 m/s và có đầu đạn nổ phân mảnh nặng 28 kg đủ sức để chống lại xe tăng, xe bọc thép, công trình quân sự và máy bay hiện đại của đối phương ở khoảng cách lên tới 100 km.

Tên lửa sử dụng dẫn đường quán tính hoặc chỉ huy vô tuyến cho giai đoạn hành trình tiến tới mục tiêu, sau đó đánh trúng đích nhờ dẫn đường laser/hồng ngoại.

Đầu dò hồng ngoại đem lại khả năng “bắn và quên”, ngay cả khi mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn. Phương thức dẫn đường bằng laser giúp Hermes đánh trúng mục tiêu thông qua các thiết bị chỉ thị khác, không cần tới sự tham gia của phương tiện phóng.

Hermes hiện có 3 biến thể chính bao gồm Hermes-A - phiên bản phóng bằng máy bay; Hermes-K - phiên bản dành cho hải quân và Hermes-S dùng cho các bệ phóng mặt đất.

Hermes-A được sử dụng bởi trực thăng Kamov Ka-52 (tối đa 16 ống phóng) và Sukhoi Su-25 với phạm vi hoạt động từ 15 đến 20 km. Trong khi đó, Hermes-K và Hermes-S có tầm bắn lên tới 100 km khi sử dụng thêm bộ tăng áp 210 mm.


  • Theo RIA Novosti
    MỚI - NÓNG