THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Ba Lan cảnh báo châu Âu đang trong 'thời kỳ tiền chiến'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo châu Âu đang ở trong "thời kỳ tiền chiến", đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ cho Ukraine. 
THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Ba Lan cảnh báo châu Âu đang trong 'thời kỳ tiền chiến' ảnh 1

Ngày 29/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo châu Âu đang ở trong "thời kỳ tiền chiến" nhưng vẫn còn “một chặng đường dài phía trước”,theo CNN. “Chiến tranh không còn là khái niệm từ xưa nữa. Đó là sự thật và nó đã bắt đầu từ hơn hai năm trước. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Chúng tôi chưa từng chứng kiến tình huống như thế này kể từ năm 1945” - ông Tusk nói. Do đó, thủ tướng Ba Lan kêu gọi việc phải làm quen với thực tế là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu - kỷ nguyên tiền chiến.


Đức cảnh báo COVID-19 xuất hiện ở Euro 2024. Các đội tuyển bóng đá châu Âu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh vào Đức tham dự Euro 2024 là cảnh báo của cơ quan y tế thuộc nhiều quốc gia châu Âu và của chủ nhà Euro 2024. Lo ngại làn sóng COVID-19 đang quay lại châu Âu, nước chủ nhà Euro 2024 đưa ra những quy tắc ứng xử cho tất cả thành viên của 23 đội tuyển tề tựu về Đức phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế là âm tính với COVID-19.


Israel chấp nhận nối lại đàm phán ngừng bắn. Ngày 29/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn việc cử đại diện nước này tham gia trở lại tiến trình đàm phán gián tiếp với lực lượng Hamas, nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn dài ngày tại Dải Gaza kèm điều kiện trao đổi con tin và tù nhân. Theo quyết định của Thủ tướng Israel, các quan chức thuộc hai cơ quan tình báo hàng đầu nước này là Shin Bet và Mossad sẽ tới Cairo, Ai Cập trong ít ngày tới, để tiếp tục các cuộc thương lượng do Mỹ, Qatar và Ai Cập đồng bảo trợ.


Mỹ chấp thuận chuyển giao lô vũ khí trị giá nhiều tỷ USD cho Israel. Truyền thông Israel tối 29/3 đưa tin chính quyền Mỹ những ngày qua đã cấp phép cho việc chuyển giao lô vũ khí lớn trị giá nhiều tỷ USD cho Israel. Dẫn lại thông tin từ tờ American Daily, báo giới Israel cho biết lô vũ khí mới gồm có 1.800 quả bom loại MK-84, 500 quả bom loại MK-82 cùng 25 máy bay chiến đấu F-35s đã được Quốc hội Mỹ thông qua lần đầu vào năm 2008.


Israel không kích kho rocket của quân đội Syria, hàng chục người thiệt mạng. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 29/3, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, khiến 42 người thiệt mạng, trong đó có 36 binh sỹ Syria. Vụ không kích trên là vụ bạo lực gây thương vong lớn nhất cho lực lượng quân đội Syria kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát. SOHR cho biết cuộc không kích của Israel nhắm mục tiêu vào một kho rocket gần sân bay Aleppo.


Hàn Quốc phát hiện camera theo dõi tại hàng chục điểm bỏ phiếu sớm. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin tính đến 6 giờ chiều 29/3, đã phát hiện camera theo dõi tại 26 điểm bỏ phiếu. Cuộc kiểm tra diễn ra một ngày sau khi cảnh sát bắt giữ một người sáng tạo nội dung trên Youtube vì nghi ngờ ông này lắp đặt camera theo dõi tại các điểm bỏ phiếu sớm ở hai thành phố Inch và Yangsan. Việc bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới của Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 5-6/4.


Một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah bị tiêu diệt. Ngày 29/3, Israel sử dụng máy bay không người lái trong vụ tấn công ở miền Nam Lebanon, tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hezbollah. Theo Times of Israel, vụ tấn công nhằm vào một xe ô tô ở thị trấn Bazouriye gần thành phố ven biển Tyre, khiến ít nhất 1 người chết. Chiếc xe mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn, hiện trường vụ việc cũng đang bị phong tỏa.


Nhật Bản ban hành ngân sách quốc phòng cao kỷ lục tài khóa 2024. Nhật Bản đã đưa mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục vào ngân sách ban hành cho tài khóa 2024, bắt đầu từ tháng 4 tới. Ngân sách quốc phòng tài khóa 2024 của Nhật Bản đạt mức cao lịch sử 7.950 tỷ yen (khoảng 52,53 tỷ USD). Đây là một phần trong ngân sách quốc gia được Quốc hội Nhật Bản phê duyệt ngày 28/3 cho tài khóa 2024, với tổng trị giá 112.570 tỷ yen. Về phân bổ cụ thể, ngân sách quốc phòng năm 2024 tập trung vào việc tăng cường khả năng phản công của đất nước và tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa.


Ukraine, Mỹ ký thỏa thuận hoãn thanh toán nợ chính phủ. Theo hãng tin Sputnik, Bộ Tài chính Ukraine ngày 29/3 thông báo nước này và Mỹ đã ký thỏa thuận hoãn thanh toán nợ chính phủ nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Ukraine và giải phóng quỹ cho các nhu cầu xã hội và nhân đạo. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban thuế của Quốc hội Ukraine - ông Danylo Hetmantsev ngày 7/3 cho biết nợ chính phủ đã tăng hơn 50 tỷ USD, tương đương 54%, trong hai năm qua.

MỚI - NÓNG