THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Iran ‘chia rẽ tôn giáo’

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc Iran thực thi các chính sách chia rẽ ở nước láng giềng Syria khi Tehran hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực hiện những chính sách này.

Ông Erdogan nói: "Nếu Iran không ủng hộ Assad với mục đích chia rẽ tôn giáo thì hôm nay có thể chúng ta sẽ không phải thảo luận về vấn đề Syria". Ngoài ra, ông Erdogan cũng chỉ trích Iran, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tay súng người Kurd ở Syria vì "hành động thảm sát người dân vô tội" ở nước này.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/12 đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố cho rằng xe tăng của nước này đã tiến vào khu vực của người Kurd, gần thành phố Qamishli, miền Bắc Syria nhằm thiết lập một tuyến phòng thủ mới, đồng thời cho rằng những cáo buộc đó là vô căn cứ và không phản ánh đúng thực tế. Lực lượng người Kurd trước đó cho rằng một loạt xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới, tiến sâu 150 mét vào trong lãnh thổ Syria. 


Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev khẳng định các lực lượng vũ trang nước này không tấn công dân thường kể từ khi họ bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria gần 3 tháng trước. Tướng Bondarev nói: "Không quân Nga chưa từng tấn công các mục tiêu dân thường ở Syria", đồng thời nhấn mạnh rằng các phi công được huấn luyện tốt và "chưa từng tấn công nhầm mục tiêu và cũng không bao giờ tấn công các địa điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ".


Đặc phái viên của Nga về Syria Alexander Lavrentiev đã có chuyến thăm bí mật đến Israel hồi tuần trước và gặp gỡ các quan chức cấp cao nước chủ nhà để thảo luận các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết về việc tiến hành các cuộc thương lượng giữa chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với các lãnh đạo lực lượng đối lập. Ông Lavrentiev cùng với các quan chức của Bộ Ngoại giao Nga và đại diện tình báo nước này đến Israel vào ngày 24/12. 


Ngày 27/12, người phát ngôn quân đội Iraq Sabah al-Numani thông báo, lực lượng chính quyền nước này đã giành quyền kiểm soát khu nhà chính quyền ở trung tâm Ramadi - thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố miền Tây Iraq này. Ông al-Numani cho biết: "Việc kiểm soát khu nhà này cho thấy chúng (IS) đã bị đánh bại ở Ramadi. Khu nhà hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi và không còn sự hiện diện của các tay súng Daesh (IS) tại đó."


Cuộc họp cấp làm việc Hàn - Nhật lần thứ 12 về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai đã kết thúc vào tối 27/12, một ngày trước khi diễn ra cuộc họp cấp ngoại trưởng giữa hai nước cũng về vấn đề trên. Tại cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, các quan chức cấp cao hai nước đã nỗ lực giải quyết các bất đồng và đưa ra các giải pháp để đảm bảo rằng cuộc họp cấp ngoại trưởng vào ngày 28/12 có thể đạt được một thỏa thuận về vấn đề “phụ nữ mua vui”, vốn vẫn được coi là cản trở lớn nhất trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, các quan chức trên không cho biết thêm chi tiết về nội dung cuộc họp.


Trung Quốc thông qua bộ luật chống khủng bố đầu tiên của nước này nhằm duy trì an ninh trong trước và thế giới trước mối đe dọa từ khủng bố. Chiều 27/12, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC - Quốc hội) Trung Quốc thông qua bộ luật này với sự nhất trí hoàn toàn của 159 đại biểu. Trước khi bộ luật chống khủng bố này được thông qua, Trung Quốc không có bộ luật đặc biệt nào cho vấn đề này. Trung Quốc cũng kêu gọi sự hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố.


Một vụ xả súng và tấn công bằng dao đã xảy ra hôm 26/12 (giờ địa phương) tại vùng Wedding thuộc quận Mitte ở Berlin, khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị trọng thương. Thông tin ban đầu cho biết những đối tượng chưa rõ danh tính đã xả súng và tấn công bằng dao khiến một người đàn ông 31 tuổi tử vong do trúng đạn, trong khi ba người đàn ông khác bị trọng thương đã được chuyển vào bệnh viện gần đó. Hiện cảnh sát đang truy lùng những kẻ tấn công đang lẩn trốn trên một xe ôtô.


Giới chức Mỹ ngày 27/12 thông báo cho biết đã có ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các đợt mưa bão kèm lốc xoáy diễn ra tại khu vực miền Đông Nam nước này, tập trung tại các bang Mississippi, Tennessee và Arkansas, Texas. Các trận bão cũng khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, quật ngã cây cối và làm hư hỏng nhiều phương tiện giao thông. 

MỚI - NÓNG