THẾ GIỚI 24H: Taliban phạt roi thị chúng 14 công dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ phạt roi diễn ra trước sự chứng kiến của hàng nghìn người tại sân vận động địa phương.

3 phụ nữ và 11 người đàn ông đã bị đánh bằng roi hôm 23/11 theo lệnh của tòa án Afghanistan sau khi họ bị kết án trộm cắp và "tội phạm đạo đức", một quan chức tỉnh cho biết. Đây là những vụ phạt đánh roi đầu tiên được xác nhận kể từ khi thủ lĩnh tối cao của Taliban ra lệnh cho các thẩm phán trong tháng này thực thi đầy đủ luật Hồi giáo, hay còn gọi là luật Sharia. Lãnh đạo tối cao Hibatullah Akhundzada trong tháng này đã ra lệnh cho các thẩm phán Afghanistan thực thi đầy đủ các khía cạnh của luật Hồi giáo, bao gồm hành quyết công khai, ném đá, đánh roi, và cắt cụt tay chân đối với kẻ trộm.


Nga phá âm mưu tấn công đường ống năng lượng. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một số đối tượng tình nghi lên kế hoạch tấn công đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin RT dẫn thông cáo của FSB cho hay, phần lớn đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ chạy dưới lòng Biển Đen. Đặc nhiệm Nga sau khi đột kích vào tòa nhà các đối tượng cư trú đã thu được một số thiết bị như mìn từ tính, thuốc nổ dẻo và nhiều vật chứng khác. Cho tới nay, chính quyền Ukraine chưa đưa ra phản hồi về những hình ảnh và thông cáo được FSB công bố.


Em gái ông Kim Jong Un chỉ trích gay gắt Hàn Quốc. Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã chỉ trích chính phủ Hàn Quốc, sau khi Seoul tuyên bố xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng. "Hành động gây phẫn nộ này cho thấy rõ ràng hơn rằng chính phủ Hàn Quốc là (đồng minh) 'trung thành' và 'con rối của Mỹ'", Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Yo Jong ngày 24/11, đề cập đến việc Seoul xem xét các biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng.


Ukraine phóng tên lửa Mỹ trúng khu dân cư. Một tên lửa chống radar mà Washington cung cấp cho Kiev, đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Ukraine hồi tháng 9, khiến ba người bị thương, tờ New York Times (NYT) đưa tin. (XEM CHI TIẾT...)


Tình báo Mỹ muốn chiêu mộ người Nga, Mátxcơva lên tiếng. Đại sứ quán Nga tại Washington ngày 24/11 lên án việc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) bày tỏ mong muốn tuyển dụng công dân Nga. Theo đại sứ quán, phát ngôn của ông Phó Giám đốc điều hành của CIA đã “xác nhận đường lối thù địch của Washington nhằm làm suy yếu đất nước Nga từ bên trong thông qua các phương pháp lật đổ tinh vi".


Malaysia có tân Thủ tướng. Ngày 24/11, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bổ nhiệm lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim làm Thủ tướng. Ông Anwar Ibrahim sau đó đã tuyên thệ nhậm chức, kết thúc 5 ngày khủng hoảng hậu tổng tuyển cử chưa từng có do không có đảng nào giành đủ số ghế cần thiết (112 ghế) để thành lập chính phủ.


Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục sau khi nới lỏng biện pháp phòng dịch. Số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục, khi nhiều địa phương phải vật lộn với làn sóng bùng phát virus mới sau khi nới lỏng một số biện pháp phòng dịch. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ghi nhận 31.444 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng vào sáng ngày 24/11. Trong đó, 27.517 ca không có triệu chứng.


Quan chức Nga và Ukraine gặp nhau tại UAE. Theo hãng tin Reuters, các đại diện của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tuần trước và thảo luận về khả năng trao đổi tù nhân, khơi thông hoạt động xuất khẩu amoniac của Nga sang châu Á và châu Phi thông qua một đường ống của Ukraine.


Đức từ chối chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Đức đã bác yêu cầu của Ba Lan về việc chuyển tổ hợp phòng không Patriot cho Ukraine, nhấn mạnh tên lửa này chỉ được dùng ở các quốc gia NATO.


70% Kiev mất điện. Nhà chức trách Ukraine cho biết 70% thủ đô Kiev đang bị mất điện bởi cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy hoặc hư hỏng do không kích. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko viết trên Telegram cho biết các kỹ sư điện đang chạy đua với thời gian, làm mọi thứ có thể để khôi phục hoạt động của mạng lưới điện, trong bối cảnh nhiệt độ đang giảm dần trong mùa đông, AP đưa tin. Ông Klitschko cũng cho hay hệ thống cung cấp nước sạch đã được khôi phục đối với 50% thủ đô.


Thụy Sĩ cấm xuất khẩu vũ khí sang Nga. Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) cho biết, nước này đã ban sắc lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Nga, đồng thời lệnh này cũng được áp dụng một phần đối với Ukraine. Tuy nhiên, SECO không nêu rõ nội dung các lệnh cấm một phần mà Thụy Sĩ dành cho Kiev.

MỚI - NÓNG