THẾ GIỚI 24H: Quân đội Nga tập trận liên binh chủng tại Bán đảo Crimea

0:00 / 0:00
0:00
Các tàu đổ bộ của Hải quân Nga. Ảnh: Reuters
Các tàu đổ bộ của Hải quân Nga. Ảnh: Reuters
TPO - Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tập trận liên binh chủng trên Bán đảo Crimea, huy động hơn 10.000 binh sỹ, các tàu chiến cùng hơn 40 tàu chiến và khoảng 1.200 đơn vị kĩ thuật tham gia.

Trong thông báo ngày 22/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị tham gia tập trận gồm Quân khu miền Nam, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Caspi với hơn 40 tàu chiến và 20 tàu hậu cận. Cuộc tập trận tập trung diễn tập các tình huống giả định xảy ra tấn công bằng tên lửa phóng từ máy bay và đáp trả cuộc tấn công tương tự của đối phương, triển khai máy bay không người lái và tên lửa hành trình cũng như đánh chặn hai loại khí tài này bằng các phương tiện phòng không trên đất liền và trên tàu chiến.

Hạ viện Mỹ ngày 22/4 đã lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 năm bỏ phiếu thông qua dự luật đề xuất Đặc khu Columbia là bang thứ 51, và gửi văn kiện này tới Thượng viện. Với 216 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật nói trên mà không có sự ủng hộ nào từ đảng Cộng hòa. Trước đó, ngày 26/6/2020, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật mang tính lịch sử này với 232 phiếu thuận và 180 phiếu chống.

Tổ chức phi chính phủ SOS Méditerranée cho biết đã phát hiện khoảng 10 thi thể ngoài khơi Libya gần một chiếc thuyền bơm hơi gặp nạn. Trước khi xảy ra tai nạn, con tàu này báo cáo chở khoảng 130 người. Trước đó, Tổ chức SOS Méditerranée đã được Alarm Phone, một cơ cấu tình nguyện viên cảnh báo về những trường hợp người di cư gặp khó khăn, cảnh báo về sự hiện diện của 3 chiếc thuyền trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Libya. Ngay sau đó, tổ chức phi chính phủ này cùng 2 tàu buôn đã đến khu vực trong điều kiện khó khăn với những con sóng cao khoảng 6 mét.

Ngày 22/4, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ do bà Marie C. Damour, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm Trưởng đoàn. Hai bên đã bàn bạc và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực: xúc tiến thương mại, biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Ngày 22/4, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đình chỉ mọi chuyến bay đến từ Ấn Độ do số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Nam Á này tăng mạnh. Trước tình hình dịch bùng phát mạnh tại Ấn Độ, một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã công bố các quy định chặt chẽ hơn đối với việc đi lại từ quốc gia Nam Á này. Cụ thể, ngày 19/4, Mỹ và Anh đã đưa ra các hạn chế đi lại đối với Ấn Độ, trong đó Mỹ khuyến cáo du khách không nên đến nước này ngay cả khi họ đã được tiêm phòng đầy đủ.

Ngày 22/4, hãng thông tấn Nga Tass dẫn lời tân Ngoại trưởng Séc Jakub Kulhanek cho biết, Cộng hòa Séc có thể trục xuất khoảng 60 nhân viên Đại sứ quán Nga khỏi thủ đô Prague nếu Moscow không cho phép các nhân viên Đại sứ quán Séc đã bị trục xuất trước đó quay trở lại. Tuyên bố trên từng được ông Jakub Kulhanek đưa ra trong tối hậu thư gửi tới Nga ngay sau khi nhậm chức. Ngoại trưởng Séc Jakub Kulhanek cho biết, mục đích của hành động này là nhằm đưa số nhân viên Đại sứ quán Nga cân bằng với số lượng nhân viên Đại sứ quán Séc tại Moscow, hiện chỉ còn 5 người.

Một tướng quân đội bị bắt giữ vì liên quan tới việc vận chuyển trái phép 28 người Trung Quốc từ Phnom Penh đến Svay Rieng. Trong tuyên bố đưa ra hôm 22/4, Tổng tư lệnh quân đội Campuchia đề nghị giới chức tỉnh Svay Rieng xử lý mạnh tay trường hợp tướng hai sao Sum Pov - Phó trưởng Nhóm Nghiên cứu Chiến lược Quân sự. Ông Sum Pov bị công an tỉnh Svay Rieng bắt giữ đêm 21/4 vì dính líu tới việc đưa trái phép 28 người Trung Quốc từ thủ đô Phnom Penh đến tỉnh Svay Rieng.

Sau khi giám sát cuộc tập trận lớn ở Crimea, ngày 22/4 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh cho quân đội đưa lực lượng tham gia diễn tập ở Crimea và miền Tây nước Nga trở về căn cứ thường trực. Thông báo này được đưa ra sau nhiều tuần Moscow căng thẳng với phương Tây về việc điều quân đến sát Ukraine. Hiện không rõ lệnh rút quân có bao gồm tất cả các lực lượng tham gia cuộc kiểm tra hay không.. Ông Shoigu cho biết quá trình rút quân kéo dài từ ngày 23/4 đến trước ngày 1/5. (XEM CHI TIẾT…)

Ngày 22/4, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 14/6 tại Brussels (Bỉ). Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách khôi phục quan hệ chặt chẽ với 29 quốc gia thành viên NATO, sau khi mối quan hệ giữa Mỹ với liên minh này “xuống cấp” dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Tổng Thư ký Jens Stoltenberg, cuộc họp thượng đỉnh quan trọng sắp tới sẽ tập trung vào những động thái gần đây của Nga, mối đe dọa khủng bố và tấn công mạng, các công nghệ mới nổi và đột phá, tác động của tình trạng biến đổi khí hậu đến an ninh và sự trỗi dậy của Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
Hàng hoa giấy lại bung nở rực rỡ trên cầu Vĩnh Tuy
TPO - Khi bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào Hà Nội, hàng chục nghìn cây xanh, nhiều công trình tại Hà Nội bị hư hỏng. Hàng hoa giấy được trồng trên cầu Vĩnh Tuy cũng không thoát khỏi bị quăng quật trở nên xác xơ, nhưng sau gần một tháng, hiện những cây này đang bung nở trở lại, rực rỡ sức sống.