THẾ GIỚI 24H: Ông Trump bác tin sẽ bổ nhiệm con gái làm Đại sứ tại LHQ

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley bất ngờ từ chức
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley bất ngờ từ chức
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/10 cho biết, ông đang cân nhắc lựa chọn cựu cố vấn Nhà Trắng Dina Powell làm Đại sứ Mỹ tiếp theo tại Liên Hợp Quốc, bác bỏ những đồn đoán trước đó nói rằng, ông sẽ đưa con gái Ivanka vào vị trí này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/10 cho hay Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đã từ chức và sẽ rời khỏi vị trí này vào cuối năm nay. Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận đơn từ chức của bà Haley. Theo các nguồn tin, nữ đại sứ đã thảo luận về việc từ chức với ông Trump hồi tuần trước khi đến Nhà Trắng. Nữ đại sứ 46 tuổi cho hay chưa có kế hoạch về vai trò sắp tới và không có dự định ra tranh cử vào năm 2020 mà sẽ ủng hộ ông Trump. Phát biểu trước báo giới ít giờ sau khi công bố bà Nikki Haley sẽ từ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Donald Trump cho biết, bà Nikki Haley sẽ hỗ trợ ông đưa ra quyết định cuối cùng cho vị trí thay thế bà.


Các đơn vị quân đội Syria hôm 9/10 giành được một bước tiến mới trong khu vực Al-Safa sau một trận chiến dữ dội với những kẻ khủng bố IS ở trục tây bắc và tây nam của khu vực núi lửa này. Trước đó, cuộc phục kích của IS nhắm vào quân đội Syria và Các lực lượng Quốc phòng Syria (NDF) tại khu vực Al-Safa hôm 9/10 đã khiến 15 người thương vong. Quân đội Syria vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm "hất cẳng" Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi khu vực Al-Safa ở miền nam Syria dù vừa chịu tổn thất lớn từ đòn phản công dữ dội của những kẻ khủng bố.

Chính phủ Australia thông báo sẽ áp dụng các điều kiện thị thực mới đối với hàng ngàn người nhập cư mỗi năm, theo đó những người nhập cư mới phải sinh sống ở các địa phương khác ngoài hai thành phố lớn là Sydney và Melbourne trong vòng 5 năm. Biện pháp mới này của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng tăng dân số mất kiểm soát tại các thành phố lớn khi mà lượng dân cư tăng tới gần 100% trong thập kỷ qua. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ cân nhắc đầu tư triển khai các dự án đường sắt cao tốc để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thành phố do dân số tăng quá nhanh.


Phát biểu ngày 9/10 tại Hội nghị mùa Thu của đảng Dân tộc Scotland (SNP), Bà Nicola Sturgeon, Thủ hiến Scotland tuyên bố việc Scotland độc lập là giải pháp duy nhất cho vấn đề Brexit. Việc Scotland đòi độc lập khỏi Vương quốc Anh lại trở thành đề tài đáng chú ý trong những ngày qua tại Anh, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu vẫn đang gặp nhiều trở ngại.


Giá dầu kết thúc ngày 8/10 giảm nhẹ sau khi các báo cáo cho thấy Washington có dấu hiệu “nhẹ tay” trong các biện pháp trừng phạt chống lại xuất khẩu dầu thô của Iran. "Giá dầu thô chững lại sau khi xuất hiện tin tức Mỹ đang xem xét cho phép một số nước vẫn có thể mua dầu của Iran mà không sợ Mỹ trừng phạt”, chuyên gia Phil Flynn của Price Futures Group nói. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Bijan Namdar Zanganeh, ngày 8/10 cho biết, giới đầu tư sẽ không tin vào những tuyên bố "phóng đại" của Arập Xêút về khả năng bù đắp cho lượng dầu của Iran mất đi trên thị trường do các lệnh cấm vận của Mỹ.


Mọi công dân Belarus, ngoại trừ trẻ em, sẽ được cấp một khẩu súng nếu quốc gia này rơi vào một cuộc tấn công – Tổng thống Aleksandr Lukashenko tuyên bố. Đài truyền hình STV dẫn lời ông Lukashenko cho hay: “Tôi không hề đùa giỡn khi nói rằng nếu chúng ta có đủ súng – súng trường, súng lục, súng máy, đạn dược – và nếu xảy ra chiến tranh, chúng ta sẽ phát chúng đến mọi gia đình”. Tổng thống Belarus ước tính khoảng 7 triệu người sẽ nhận được súng.


Ngày 9/10, cơ quan chức năng Brazil cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau vụ nổ nồi hơi bên trong một nhà máy hóa chất tại bang Sao Paulo, ở phía Đông Nam nước này. Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, cảnh sát địa phương cho hay sự cố xảy ra vào lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương tại một trong những tổ hợp công nghiệp của Công ty hóa chất Biocapital ở thị trấn Charqueada, cách thủ phủ bang Sao Paulo khoảng 200 km.


Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa sẽ áp thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc trị giá 267 tỷ USD, nếu Bắc Kinh có hành động đáp trả những biện pháp mới đây của Washington trong cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai bên. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận thương mại và nhiều cuộc gặp giữa giới chức hai bên đã bị hủy bỏ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.