THẾ GIỚI 24H: Ông Putin thông báo lệnh ngừng bắn ở Syria

Lệnh ngừng bắn tại Syria có hiệu lực từ ngày 27/2. Ảnh: Sputnik
Lệnh ngừng bắn tại Syria có hiệu lực từ ngày 27/2. Ảnh: Sputnik
TPO - Việc ngừng bắn giữa lực lượng của Chính phủ Syria và các nhóm vũ trang đối lập cần bắt đầu từ ngày 27/2, tuy nhiên lệnh này không áp dụng với nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS), “Dzhebhat An-Nusra" và những nhóm khủng bố khác mà Liên Hợp Quốc đã xác định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, không quân Syria và Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga sẽ ngừng giáng đòn tấn công vào các nhóm vũ trang của phe đối lập Syria, phù hợp với những điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 27/2. Trong thông điệp đặc biệt, ông Putin cho biết ông và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê duyệt quyết định này. Quân đội Nga và Mỹ sẽ cùng nhau xác định những nhóm nào thuộc diện không phải là đối tượng cần tiến hành chiến sự để chống lại ở Syria.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 22/2 đã ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria là một "tín hiệu của hy vọng vốn được chờ đợi từ lâu" và hối thúc tất cả các bên tuân thủ thỏa thuận này. Trong một tuyên bố, ông Ban nêu rõ, thỏa thuận ngừng bắn trên "là một tín hiệu của sự hy vọng vốn được chờ đợi từ lâu đối với người dân Syria sau 5 năm xung đột. Có thể có một sự chấm dứt sự đau khổ của họ ở phía trước." 


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định chiến dịch triển khai bộ binh tại Syria của Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia không nằm trong chương trình nghị sự. Phát biểu với báo giới ngày 22/2 nhân chuyến thăm của người đồng cấp Italy Paolo Gentilon tại Ankara, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định bất kỳ động thái nào như vậy sẽ cần sự tham gia của tất cả các nước trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu chống IS. Trước đó, ông cũng tuyên bố sẽ không có chuyện Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar đơn phương triển khai bộ binh tới Syria.


Nga cực lực lên án các cuộc tấn công khủng bố tại Syria cuối tuần qua và cảnh báo tổ chức IS đang âm mưu làm chệch hướng tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 22/2, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các vụ đánh bom thảm khốc mà IS thực hiện tại thủ đô Damascus và thành phố Homs của Syria khiến hàng trăm người thương vong đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có phản ứng thích đáng. Moscow khẳng định cần phải chặn đứng mưu toan của IS và các tổ chức khủng bố khác nhằm kích động hận thù giữa các tôn giáo.


Ngày 22/2, Cảnh sát Liên minh châu Âu (EU) Europol đã thành lập một đơn vị mới chuyên trách đối phó với hoạt động đưa người nhập cư bất hợp pháp vào châu lục này. Trung tâm mới được thành lập của Europol có trụ sở đặt tại La Haye, Hà Lan, sẽ giúp các thành viên EU tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác. 


Ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 dân thường, khi một kẻ đánh bom liều chết tiến hành vụ tấn công nhằm vào một đồn chỉ huy cảnh sát tại tỉnh Parwan, miền Bắc Afghanistan, ngày 22/2. Theo cảnh sát trưởng tỉnh Parwan, Tướng Zaman Mamozai , vụ tấn công xảy ra gần 1 phòng khám và 1 khu chợ đông người. 4 cảnh sát địa phương đã thiệt mạng và 19 người, trong đó có 17 dân thường, bị thương. Chỉ huy cảnh sát - đối tượng của vụ tấn công, nằm trong số những người bị thương. Trong một bức thư gửi truyền thông, phiến quân Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.


Cảnh sát Anh sẽ khó khăn hơn khi bảo vệ người dân khỏi các vụ tấn công khủng bố và tội phạm có tổ chức nếu Anh rời khỏi EU. Đây là cảnh báo của Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) Rob Wainwright đưa ra ngày 22/2. Tuyên bố của người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát châu Âu đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh David Cameron ngày 22/2 chính thức khởi động chiến dịch vận động ủng hộ Anh ở lại EU, trong khi dư luận Anh vẫn tiếp tục chia rẽ về vấn đề này.


Theo hãng thông tấn Iran IRNA ngày 22/2, nước này đang đàm phán với Nga về việc mua các hệ thống tên lửa phòng không S-300 thế hệ tiếp theo. IRNA dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Iran Hossein Ansari-Jaberi nhận xét về chuyến thăm của nhà lãnh quân sự Nga, trong đó nêu rõ: "Iran đang đàm phán với Nga về nhu cầu quân sự của Tehran, trong đó có bàn về các tổ hợp tên lửa S-300 thế hệ mới".


Ngày 22/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ "lạc quan một cách thận trọng" rằng Quốc hội nước này sẽ ủng hộ Hiệp định Đối tác xuyên Đại Tây Dương (TPP) mà chính quyền của ông đã ký với các nước châu Á. Phát biểu với các thống đốc bang tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ phải dựa vào các cử tri ủng hộ TPP thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa bởi vì các lãnh tụ công đoàn đã phản đối thỏa thuận thương mại này. 


Trên thị trường châu Á, giá dầu đi lên trong phiên giao dịch ngày 22/2 sau phiên trượt giá mạnh trong tuần trước, phục hồi nhờ thông tin cho hay số lượng giàn khoan dầu của Mỹ giảm. Tại Singapore, giá dầu thô Mỹ giao kỳ hạn tăng 50 xu Mỹ, lên 30,15 USD/thùng vào lúc 7 giờ 37 theo giờ Việt Nam, sau khi giảm gần 4% trong phiên cuối tuần trước. Trong lúc giá dầu Brent tăng 47 xu Mỹ, lên 33,48 USD/thùng, sau khi giảm một mức tương tự trong phiên trước.

MỚI - NÓNG