THẾ GIỚI 24H: Ông Obama tuyên bố hỗ trợ Ukraine bảo vệ lãnh thổ

Ông Obama tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Ảnh: AP
Ông Obama tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Barack Obama khẳng định rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine và các nỗ lực của Tổng thống Petro Poroshenko để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước.

Theo Tùy viên báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Svyatoslav Tsegolko, ông Obama đã tuyên bố điều này trong cuộc hội đàm với ông Poroshenko bên lề kỳ họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Ông Tsegolko thông báo về cuộc gặp trên trang Facebook và đăng một bức ảnh hai vị Tổng thống đang trò chuyện. Ông Obama cũng hứa sẽ hỗ trợ Ukraina trong việc  thực hiện cải cách và tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Donbass.


Ngày 29/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo nước này và Nga nhất trí "một số nguyên tắc cơ bản" về vấn đề Syria, đồng thời cho biết ông có kế hoạch gặp lại người đồng cấp Sergei Lavrov trong ngày 30/9.  "Hai bên đã đạt được thỏa thuận rằng Syria phải là một quốc gia thế tục, thống nhất và đoàn kết; nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cần phải loại bỏ; và cần có một giai đoạn chuyển tiếp được giám sát ở Syria", ông John Kerry nói, đồng thời lưu ý thêm rằng cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đều "đang tìm kiếm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng Syria".


Ngày 29/9, Điện Kremlin đã tái khẳng định thiện chí của Moscow trong việc cải thiện quan hệ với Washington và bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc đối thoại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Nga luôn tuyên bố rằng nước này quan tâm đến sự phát triển các mối quan hệ song phương cũng như đối thoại đôi bên cùng có lợi và Moscow luôn khẳng định điều này ở các cấp. Hiện nay, có ít nhất một sự thiện chí về việc hợp tác và giải quyết các vấn đề căng thẳng như cuộc khủng hoảng Syria."


Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định sẽ điều chuyển hàng chục nghìn binh lính sang châu Á – Thái Bình Dương, khu vực được xác định là “tương lai” cho sự thịnh vượng kinh tế và an ninh quốc này của Mỹ trong thế kỷ 21. Theo đó. 30.000 lính thủy đánh bộ Mỹ, đơn vị chủ lực của Mỹ trong những tình huống tác chiến bất ngờ, sẽ được triển khai ở bang Hawaii và các địa điểm khác ở châu Á-Thái Bình Dương. 


Chính phủ Đức ngày 29/9 đã thông qua gói giải pháp mới để đối phó với số lượng kỷ lục người tìm kiếm tị nạn, trong đó gồm có việc áp đặt những điều kiện khắt khe đối với người di cư đến từ khu vực Balkan. Bên cạnh đó, Berlin còn liệt Albania, Kosovo và Montenegro vào danh sách các quốc gia được cho là có nguồn gốc an toàn, theo đó sẽ dẫn tới quyết định trục xuất nhanh hơn những người tìm kiếm tị nạn đến từ các quốc gia này. 


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck ngày 29/9 nộp hồ sơ lên Tòa án Hình sự Bangkok kiện Viên Chưởng lý quốc gia về cách xử lý vụ truy tố bà. Bà Yingluck hiện đối mặt với những cáo trạng liên quan đến cơ chế hỗ trợ nông dân trồng lúa bị cho là gây tổn thất lớn cho ngân sách. Trong hồ sơ trình lên tòa án, bà Yingluck cho rằng, Viên Chưởng lý quốc gia Thái Lan và một số thân tín đã lơ là trách nhiệm và chủ ý muốn hủy hoại sự nghiệp chính trị của bà. Sau khi nhận được hồ sơ, Tòa án Hình sự Bangkok sẽ xem xét có tiếp nhận vụ việc này hay không.


Ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Carl Holst tuyên bố ông sẽ từ chức sau khi truyền thông nước này đăng tải chỉ trích về những quyết định bổ nhiệm mà ông đưa ra khi còn là người đứng đầu Khu hành chính Nam Đan Mạch. Động thái trên là đòn giáng vào chính quyền mới được bầu chọn của quốc gia Tây Bắc Âu này.


Ngày 29/9, Nhật Bản đã để tuột mất hợp đồng quan trọng về việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc ở Indonesia vào tay Trung Quốc. Đây là đòn giáng mạnh vào chính quyền do Thủ tướng Shinzo Abe đứng đầu đang tìm cách giành lợi thế trong xuất khẩu cơ sở hạ tầng để kích thích tăng trưởng kinh tế. Dự kiến, chi phí cho dự án đường sắt này ước tính vào khoảng 78 nghìn tỷ rupiah (5,3 tỷ USD).


Ngày 29/9, giá cổ phiếu tại các thị trường châu Á lại sụt giảm mạnh do mối lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục bùng phát sau khi nước này công bố sự sụt giảm chỉ số kinh tế mới nhất. Theo AFP, giá chứng khoán ở thị trường Tokyo (Nhật) giảm 3,58%, Hong Kong (Trung Quốc) 3,59%, Sydney (Úc) 2,75%, Thượng Hải (Trung Quốc) 1,84%. Tương tự, thị trường Singapore và Jakarta (Indonesia) đều hạ hơn 1%. Các nhà kinh tế cho biết nguyên nhân của cú sụp giảm này là do Trung Quốc thông báo lợi nhuận của các công ty công nghiệp hàng đầu nước này hạ tới 8,8% trong tháng 8 vừa qua.


Ngày 29/9, tập đoàn chế tạo xe hơi lớn nhất châu Âu Volkswagen(VW) của Đức cho biết sẽ thu hồi 11 triệu xe trên toàn thế giới như một biện pháp giải quyết vụ bê bối gian lận khí thải. Trong cuộc họp kín với 1.000 giám đốc và quản lý các chi nhánh của VW tại trụ sở tập đoàn ở Wolfsburg (Đức) chiều 28/9, tân giám đốc điều hành của VW Matthias Mueller, cho biết tập đoàn này đang gấp rút hoàn thành bản kế hoạch để trình lên các cơ quan chức năng về việc thay thế toàn bộ những phần mềm gian lận lượng khí thải trong các sản phẩm của VW có mặt trên thị trường bằng những phần mềm đạt chuẩn.

MỚI - NÓNG